Kết quả tìm kiếm cho "Chủ lô trái phiếu 1.000 tỷ quá hạn"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 150
Thời gian gần đây, giá vàng thế giới liên tiếp có những phiên chạm hoặc vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 2.000 USD/ao-xơ, giá vàng trong nước vì thế cũng “nhảy múa” theo. Trong xu thế giá vàng được dự báo còn có thể tiếp tục tăng trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, khó lường, giới chuyên gia phân tích tài chính khuyến nghị các nhà đầu tư cần hết sức thận trọng để tránh rủi ro.
Thời gian gần đây, giá vàng thế giới liên tiếp có những phiên chạm hoặc vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 2.000 USD/ao-xơ, giá vàng trong nước vì thế cũng “nhảy múa” theo.
Giá vàng hôm nay 18-8 trên thị trường thế giới tăng dựng đứng sau khi giảm mạnh trong tuần trước. Đồng USD và lợi tức trái phiếu Mỹ suy yếu là yếu tố chính kéo mặt hàng kim loại quý đi lên.
Đồng USD đang lấy lại sức mạnh sau đợt giảm giá mạnh trong thời gian dài, tuy nhiên, tương lai đồng bạc xanh vẫn khá mờ mịt.
Theo tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu, hiện tại cung cầu thị trường trong nước vẫn ổn định nhưng người "chơi vàng" cần hết sức thận trọng trong "cuộc chơi" này.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 192.310 trường hợp mắc COVID-19 và 3.610 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 16,6 triệu người.
Nhà đầu tư ngày càng “e ngại” trước diễn biến mới về tình hình dịch bệnh COVID-19, lực bán dâng cao khiến thị trường giảm mạnh, đặc biệt là phiên giao dịch cuối tuần qua. Bên cạnh đó, khối ngoại cũng bán ròng tới hơn 530 tỷ đồng. Giới phân tích nhận định, chuyển động của thị trường có thể đã theo xu hướng tiêu cực.
Theo nhà phân tích Rhona O’Connell, giá vàng đã tăng hơn 25% từ đầu năm đến nay, hưởng lợi nhờ chính sách lãi suất thấp và các biện pháp kích thích kinh tế từ các ngân hàng trung ương.
Sáng 21-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thị sát tiến độ giải phóng mặt bằng thi công Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành – dự án trọng điểm về đầu tư công của cả nước.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết, trong tuần qua giá vàng tăng mạnh nhưng chủ yếu là khách nhỏ lẻ bán ra, các nhà đầu tư còn nghe ngóng và sợ rủi ro nên không tham gia vào thị trường.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 28-5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 5.778.552 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 356.723 người tử vong. Mỹ Latinh tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh của thế giới.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 76.199 trường hợp mắc COVID-19 và 3.002 ca tử vong, tiếp tục xu thế hạ nhiệt. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 5.660.200 người. Nhiều nước từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch và khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội, song đại dịch cũng đang chuyển tâm chấn và hình thành các ổ dịch mới.