Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch EVN"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 113
Khi thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch dân sự, người dân có thể dùng 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.
Trước tình trạng chi phí đầu vào cho sản xuất điện tăng cao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kiến nghị áp dụng cơ chế thị trường cho giá điện, tương tự cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu.
Thủ tướng mong Ngân hàng Đầu tư châu Âu chia sẻ với Việt Nam - một nước đang phát triển, vốn vay cần được ưu đãi hơn, với điều kiện thuận lợi hơn, không quá cứng nhắc như các nước phát triển.
Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 3, sáng 15/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).
Đại diện UNDP nói: "Điều rất quan trọng khi Việt Nam muốn phục hồi... đó là hướng đến một hình thức tăng trưởng khác, tăng trưởng bao trùm và tăng trưởng xanh. Tôi cho rằng đây là một cơ hội lớn."
Sáng 3/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình cung ứng điện, cấp than, khí cho sản xuất điện, bảo đảm cân đối lớn về năng lượng trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Lê Văn Thành.
Một lần nữa, vấn đề hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước lại được xới lên khi đến thời hạn Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước cho giai đoạn mới (2021-2025) và tiếp theo đó là tổ chức hội nghị toàn quốc Thủ tướng với doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, đề xuất của doanh nghiệp trước khi Chính phủ ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Sau 1 giờ tắt đèn biểu trưng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2022 cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 309.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 576,1 triệu đồng).
Top 10 bảng xếp hạng có Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, EVN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, Vingroup, Agribank, Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam,...
Vụ đông xuân năm 2021-2022 ở các tỉnh phía bắc được dự báo phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, từ việc mùa đông rét sớm, rét đậm, cho tới khả năng khan hiếm nước tưới cho mùa cạn và ảnh hưởng của dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Để có vụ đông xuân thắng lợi, đạt hiệu quả năng suất, giá trị và lợi nhuận, ngành nông nghiệp đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp trong tình hình mới.
Ngày 10-11, tại điểm cầu tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đã chủ trì Hội thảo quốc tế trực tuyến "Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2021, chuyên đề 4: Phát triển năng lượng xanh và các năng lượng mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045".
Kết luận Hội nghị trực tuyến sáng 8/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trên tinh thần lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm đồng hành, thấu hiểu, chia sẻ cùng doanh nghiệp, doanh nhân. Chính phủ đang làm và nỗ lực hết sức có thể trong điều kiện của đất nước để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.