Kết quả tìm kiếm cho "Chủng cúm H1N1"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 74
Năm 2019, số ca mắc cúm và tử vong do cúm trong cả nước thấp hơn so với năm 2018. Trong 11 tháng qua đã ghi nhận 408.907 trường hợp mắc cúm, 10 trường hợp tử vong.
Nhóm nhân viên y tế là một trong số các nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cúm cao nhất và là một trong những mắt xích liên quan đến việc lây truyền virus cúm sang nhóm bệnh nhân được họ chăm sóc...
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 17-7 đã công bố dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu.
Do biến đổi khí hậu, tình hình dịch tễ bệnh cúm ở Việt Nam đang có nhiều thay đổi. Trước đây bệnh cúm thường gặp vào mùa lạnh, thu đông, đông xuân, nhưng hiện nay bệnh cúm xuất hiện quanh năm. Đáng lo ngại, số người mắc cúm mùa ở nước ta đang tăng cao, trong đó có nhiều trường hợp rất nặng, nguy hiểm tới tính mạng.
WHO phát động chiến dịch bảo vệ người dân trên thế giới trước mối đe dọa căn bệnh cúm hoành hành trong thập kỷ tới, đồng thời cảnh báo nguy cơ "chắc chắn xảy ra" các đại dịch cúm mới trong tương lai.
Chính quyền bang Amazonas của Brazil đã ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch cúm A/H1N1 bùng phát tại địa phương, khiến 17 người tử vong và 69 trường hợp khác bị lây nhiễm từ đầu năm tới nay.
Trước tình hình bệnh cúm mùa có xu hướng gia tăng, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân nên tiêm vắc-xin cúm mùa phòng bệnh.
Theo TS Nguyễn Văn Lâm – Trưởng khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương cúm mùa là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do vi rút cúm gây nên. Bệnh xảy ra hàng năm, thường vào mùa đông xuân.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Khoa đang điều trị cho 2 bệnh nhân mắc bệnh cúm A/H1N1 trong tình trạng rất nguy kịch.
Theo ghi nhận trên cả nước, trong những ngày Tết vừa qua, số ca mắc cúm mùa, mắc sởi gia tăng ở cả người lớn và trẻ em.
Bộ trưởng Y tế Maroc Anas Doukkali ngày 2-2 cho biết bệnh cúm lợn bùng phát tại nước này đã làm 9 người tử vong trong tuần qua.
Theo Bộ Y tế, từ nay đến năm 2020, Việt Nam có ít nhất 7 loại vaccine đáp ứng yêu cầu chương trình TCMR, thay thế vaccine nhập khẩu, tiến tới xuất khẩu.