Kết quả tìm kiếm cho "Dịch tả heo Châu Phi"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 304
Từ khi bệnh dịch tả heo Châu Phi xuất hiện, giá thịt heo trên địa bàn tỉnh xuống thấp, nhiều hộ chăn nuôi gặp khó. Thay thế thịt heo trong bữa ăn hàng ngày, người tiêu dùng đẩy mạnh ăn thịt bò. Động thái tiêu dùng này đã làm cho giá thịt bò trên thị trường tăng khoảng 30%. Đây là cơ hội để các hộ chăn nuôi tái đàn, áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất để có được lợi nhuận cao.
Do xuất hiện bệnh dịch tả heo Châu Phi, một số hộ chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Châu Phú đang tạm dừng chăn nuôi.
50 năm kể từ ngày Bác đi xa, những lời dạy của Người trong Di chúc vẫn còn nguyên giá trị, là động lực to lớn để thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là đảng viên trẻ tiếp tục phấn đấu, xây dựng đất nước.
Chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Sĩ Lâm (Phó Trưởng BCĐ) đề nghị các thành viên BCĐ tập trung quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn lây lan bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh.
Đã cuối tháng 8 dương lịch nhưng nước từ thượng nguồn đổ về hạ lưu rất ít, lượng tôm, cá cũng ít dần, từ đó không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Hiện, các mặt hàng cá đồng như: cá lóc, cá rô, cá trê trắng, tôm sông đã “lên ngôi”, vì được nhiều người tìm mua với giá cao.
Thực hiện công tác hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi heo bị thiệt hại bởi bệnh dịch tả heo Châu Phi, huyện Châu Phú đã triển khai hỗ trợ đợt 1 cho các hộ chăn nuôi, với số tiền trên 534 triệu đồng.
Ngày 11-8, theo Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định công bố dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh.
Với những khó khăn về thời tiết và thị trường, tăng trưởng nông nghiệp năm 2019 khó đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao (từ 2,63-3,34%). Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, toàn ngành vẫn phải nỗ lực quyết liệt để đạt kế hoạch theo kịch bản đề ra.
Ngày 6-8, UBND huyện Phú Tân công bố quyết định dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn (lần 2). Đến nay, toàn huyện xuất hiện ổ dịch ở 11/18 xã, thị trấn.
Gần đây, một số người dân phản ánh đến Báo An Giang, việc tiêu hủy heo bị mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi gần nơi họ sinh sống có đúng quy định hay không, liệu có ảnh hưởng đến môi trường trước mắt và lâu dài không? Chưa kể, quá trình xử lý tiêu hủy phải đảm bảo những vấn đề gì để không tạo thành ổ dịch nguy hiểm trong lòng đất, đe dọa sự an toàn của đàn heo khỏe mạnh khác gần đó?
6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở cùng với sự nỗ lực của nhân dân, huyện Thoại Sơn đã khắc phục những khó khăn, phát huy những thế mạnh vốn có để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư vừa chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2019.