Kết quả tìm kiếm cho "Damascus"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 164
Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria nhấn mạnh: “Chúng tôi đang tiếp tục chứng kiến các hoạt động và các cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ Syria. Điều này cần phải dừng lại.”
Theo phân tích của Politico, dưới đây là những người chiến thắng và kẻ thua cuộc tiềm năng sau sự sụp đổ của chính quyền Syria dưới thời Tổng thống Bashar al-Assad.
Hãng tin tư nhân Interfax và truyền thông nhà nước Liên bang Nga, bao gồm hãng thông tấn TASS, dẫn lời một nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết: “Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các thành viên gia đình ông đã đến Moskva. Nga đã cấp quyền tị nạn cho họ vì lý do nhân đạo”.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 8/12 cho biết Tổng thống Syria al-Assad có thể đã ở nước ngoài sau khi lực lượng đối lập tuyên bố ông này đã rời khỏi Syria.
Ngày 8/12, các lực lượng đối lập ở Syria đã chiếm các kênh truyền hình nhà nước và kiểm soát thủ đô Damascus.
Quân nổi dậy Syria đã tiến vào các thị trấn phía bắc thành phố Homs lớn thứ 3 đất nước và hướng đến thủ đô Damascus, trong chiến dịch đột kích nhanh như chớp làm rung chuyển Trung Đông.
Israel cáo buộc các cơ sở quân sự ở Syria được sử dụng để phục vụ mục đích buôn lậu vũ khí cho phong trào Hezbollah có trụ sở tại Liban, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hiện tại.
Các máy bay chiến đấu Israel đã oanh tạc dữ dội các khu vực Bourj Barajneh, Haret Hreik và Lailaky thuộc vùng Dahieh, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn lớn và phá hủy nhiều công trình.
Ngoại trưởng Iran khẳng định có 2 vấn đề cấp bách trong chương trình nghị sự của Tehran. Đó là tiếp tục hỗ trợ người tị nạn Liban ở Syria, và đảm bảo một lệnh ngừng bắn ở Gaza và Liban.
Nỗi lo bùng nổ cuộc chiến khu vực đã gia tăng khi Israel cam kết sẽ đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào tối ngày 2/10.
Thông báo của cảnh sát Israel cho biết 1 quả đạn pháo đã rơi xuống một con đường gần thị trấn miền Trung Kfar Kassen, khiến 1 người bị thương vì trúng mảnh đạn.
Sắc lệnh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bao gồm sự thay đổi vị trí lãnh đạo của 14 bộ, trong đó có các bộ chủ lực như ngoại giao, tài chính và điện lực.