Kết quả tìm kiếm cho "Emmanuel Macron"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 552
Ngày 4/7, Bộ Nội vụ Pháp cho biết, các cuộc biểu tình bạo loạn diễn ra tại nhiều thành phố của nước này trong 24 giờ qua đã giảm một nửa. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Nội vụ Pháp, đêm 3/7, cảnh sát đã bắt giữ thêm 72 đối tượng, trong đó có 24 đối tượng bị bắt giữ tại khu vực nội thành và chung quanh thủ đô Paris. Các đối tượng bạo loạn đã phóng hỏa và gây hư hại 24 tòa nhà, gây ra khoảng 200 đám cháy tại các khu vực công cộng trong đêm.
Ngày 4/7, Bộ Nội vụ Pháp cho biết các cuộc biểu tình bạo loạn diễn ra tại nhiều thành phố của nước này trong 24 giờ qua đã giảm một nửa.
Nước Pháp đã trải qua những ngày rung chuyển bởi làn sóng biểu tình sôi sục sau khi một thiếu niên 17 tuổi bị cảnh sát bắn chết. Cái chết của người thiếu niên da màu là mồi lửa thổi bùng nỗi bất bình vốn âm ỉ từ lâu trong xã hội Pháp.
Tình trạng bất ổn tại Pháp hiện nay có lẽ xuất phát từ nguyên nhân sâu xa mà nếu chỉ những cuộc trấn áp của cảnh sát và kiểm duyệt phương tiện truyền thông xã hội thì không thể giải quyết triệt để.
Pháp mở cuộc điều tra hình sự nhắm vào người biểu tình quá khích lao xe trước khi đốt nhà một thị trưởng ở ngoại ô thủ đô Paris.
Giới chức Pháp ngày 1/7 gửi thêm binh sĩ đến các thành phố điểm nóng để đối phó các cuộc biểu tình trong đêm bạo loạn thứ năm liên tiếp, sau vụ cảnh sát bắn chết thiếu niên do vi phạm giao thông ở ngoại ô Paris.
"Lá chắn bầu trời châu Âu" là một sáng kiến liên quan đến việc mua sắm chung các hệ thống tên lửa tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, bao gồm Iris-T, Patriot, Arrow-3.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã điều động 45.000 cảnh sát xuống đường sau 3 đêm biểu tình bạo loạn vì vụ một trẻ vị thành niên bị cảnh sát bắn chết trong lúc kiểm tra giao thông.
Cảnh sát Pháp đã giam giữ trên 70 người vì hành vi bạo loạn liên quan đến vụ một cảnh sát nổ súng bắn chết một thiếu niên 17 tuổi.
Cách đây đúng 1.000 năm, tu viện Mont Saint-Michel đã được xây dựng trên hòn đảo tráng lệ ngoài khơi bờ biển nước Pháp.
Ngày 14/6, RATP-đơn vị vận hành tuyến tàu điện đô thị Paris đã phải xin lỗi hàng trăm hành khách trên các chuyến tàu khác nhau sau khi xảy ra tình trạng tắc nghẽn giờ cao điểm khiến các hành khách mắc kẹt dưới các đường hầm trong điều kiện ngột ngạt.
Sự kiện quy tụ gần 50 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ, được coi là nền tảng cho sự phối hợp chính trị giữa các nước trên khắp lục địa châu Âu.