Kết quả tìm kiếm cho "GRDP"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 782
Chiều 10/1, UBND tỉnh An Giang tổ chức chương trình “Cà phê doanh nhân” tháng 1/2026 với chủ đề “Sự thành công của doanh nghiệp chính là sự phát triển của tỉnh”. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi gặp mặt.
Ngày 10/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã công bố 12 dấu ấn nổi bật trong năm 2025, phản ánh toàn diện bức tranh phát triển của thành phố trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quản trị đô thị, hạ tầng, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại.
Nghị quyết số 252/2025/QH15 nêu rõ phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân đạt trên 8%/năm thời kỳ 2021-2030; trong đó giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên.
Chiều 9/1, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải dự và chỉ đạo hội nghị. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức trực tuyến tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.
Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt Nghị quyết 13) mở ra định hướng chiến lược mới, đòi hỏi sự chuyển hóa mạnh mẽ trong tư duy và cách làm. Với vị thế tỉnh đầu nguồn, biên giới, An Giang đã và đang hiện thực hóa nghị quyết bằng những hành động cụ thể.
An Giang khép lại năm 2025 bằng những con số tăng trưởng ấn tượng và bằng vị thế và tầm vóc rõ ràng hơn. Sau hợp nhất địa giới hành chính, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và nội lực địa phương phải tự “tái cấu hình”, tỉnh đã đi qua năm bản lề với tư thế chủ động, có chuẩn bị và có lựa chọn. Đó là nền tảng quan trọng để nhìn sang năm 2026 không chỉ bằng sự lạc quan mà bằng yêu cầu bản lĩnh.
Sáng 5/1, tại trụ sở Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (xã Phú Tân, tỉnh An Giang), Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng nhân kỷ niệm 106 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ (25/11 năm Kỷ Mùi - 25/11 năm Ất Tỵ).
Ngày 31/12, HĐND xã Cô Tô (tỉnh An Giang) khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ cuối năm). Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cô Tô Nguyễn Thị Phương Lan chủ tọa kỳ họp.
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với An Giang khi tỉnh vừa phải ứng phó với những biến động phức tạp của bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vừa triển khai nhiều quyết sách lớn của Trung ương, trong đó có việc sáp nhập 2 tỉnh An Giang - Kiên Giang. Quá trình này mở ra không gian phát triển mới, song cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, nhất là trong bảo đảm ổn định chính trị, trật tự xã hội và duy trì nhịp phát triển kinh tế - xã hội.
Sáng 29/12, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành dự kỳ họp.
Ngày 26/12, Đảng bộ xã Ba Chúc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.