Kết quả tìm kiếm cho "Giám đốc Sở Y tế"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 784
Bộ Y tế vừa ban hành công văn tăng cường công tác thu dung, điều trị ca bệnh COVID-19 trong bối cảnh ca mắc tăng.
Phẫu thuật bằng robot có xu hướng phát triển nhanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, số trường hợp được phẫu thuật bằng robot tại Việt Nam vẫn rất khiêm tốn so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Các nhà khoa học cảnh báo sự gia tăng các ca mắc COVID-19 là dấu hiệu cho thấy vi rút SARS-CoV-2 đang chuyển sang trạng thái đặc hữu, hoạt động giống như các loại virus khác gây ra các triệu chứng cảm lạnh thông thường và có thể tiếp tục gây tái nhiễm.
Toàn tỉnh An Giang có 354 bếp ăn tập thể trong doanh nghiệp (DN), cụm, khu công nghiệp và trường học. Các bếp ăn tập thể này có nhiều hình thức phục vụ khác nhau, như: Ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn công nghiệp của các công ty có giấy phép sản xuất thực phẩm hoặc DN tự tổ chức nấu ăn để phục vụ công nhân, học sinh. Để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), tỉnh tăng cường thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt.
Thời gian qua, tình trạng một số cơ sở sản xuất - kinh doanh lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng, sử dụng các danh xưng, như: “Nhà thuốc gia truyền”, “danh y”, “thần y”… để quảng cáo các sản phẩm có tác dụng như thuốc, điều trị các bệnh mãn tính (xương khớp, huyết áp, tiểu đường, bệnh về mắt…) trên mạng xã hội, trong khi chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sáng 7/4, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Thái Thúy Xuân và TS. BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang chủ trì Hội nghị báo cáo viên chuyên đề năm 2023.
Sáng 30/3, Thường trực HĐND tỉnh An Giang triệu tập kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026), nhằm giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh.
Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Mai Văn Mười cho biết, ngày 27/3, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã có văn bản trả lời kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam).
An Giang có đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia khoảng 100km, thuận lợi giao thương, nhưng cũng khó khăn trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Với sự nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, ngành y tế An Giang thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, đã kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh truyền nhiễm, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Ngày 25/3, tại TP. Long Xuyên, Sở Y tế An Giang tổ chức Hội nghị chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm quản lý y tế và chuyển đổi số trong ngành y tế giai đoạn hiện nay tại các tỉnh ĐBSCL và TP. Hồ Chí Minh năm 2023.
Sáng 21/3, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận cơ quan, doanh nghiệp (DN), cơ sở giáo dục (CSGD) đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự (ANTT)” năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó ban Chỉ đạo tỉnh, Phó Giám đốc Công an An Giang chủ trì. Tham dự buổi lễ có thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, DN, CSGD trên địa bàn.
Chính phủ ban hành đồng thời Nghị định số 07/2023/NÐ-CP và Nghị quyết 30/NQ-CP được đánh giá là rất kịp thời, giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các bệnh viện trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế. Tuy nhiên, những khó khăn, vướng mắc về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế không thể giải quyết hết trong hai văn bản này, mà cần có thời gian và nhất là phải pháp quy hóa.