Kết quả tìm kiếm cho "Hội đồng Nhân quyền LHQ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 660
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, khóa họp thường kỳ lần thứ 63 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã bế mạc tại Geneva, khép lại 3 khóa họp thường kỳ của Hội đồng trong năm 2026, đánh dấu sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028.
Ngày 29/9, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng có thể khiến gần 8,3 triệu người tị nạn và người bị buộc phải di dời không được tiếp cận với sự hỗ trợ trong năm nay, và đẩy hệ thống bảo vệ ở một số quốc gia đến bờ vực sụp đổ.
Phát biểu tại phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 ngày 25/9, Thủ tướng Liban Nawaf Salam nhấn mạnh tính cấp thiết của việc "ngăn chặn khoảng trống an ninh" nếu Lực lượng Lâm thời LHQ tại Liban (UNIFIL) rút quân khỏi miền Nam nước này mà không có lực lượng thay thế khả thi.
Từ ngày 20-25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.
Từ ngày 20 đến 25/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.
Phát biểu giới thiệu Nghị quyết, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh văn hóa tạo nên bản sắc, kết nối cộng đồng, khơi nguồn sáng tạo và đổi mới, đồng thời đóng góp vào sinh kế và phát triển bền vững.
Xu hướng cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội đang trở thành một làn sóng toàn cầu nhằm bảo vệ giới trẻ khỏi nội dung độc hại, nạn bắt nạt trực tuyến và các thuật toán gây nghiện.
Ngày 23/7, Liên hợp quốc (LHQ) và cộng đồng quốc tế đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đỏ, lên án vụ tấn công vào 2 tàu của Saudi Arabia và cảnh báo rằng sự leo thang quân sự gần đây có thể làm suy yếu các nỗ lực hòa bình và đẩy Yemen trở lại xung đột rộng lớn hơn.
Theo UN Women, vào thời điểm các cuộc xung đột khắp thế giới đang ở mức cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, khoảng 120 triệu phụ nữ và trẻ em gái đang cần được bảo vệ và hỗ trợ nhân đạo.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 30/6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Jorge Rodríguez thông báo số người thiệt mạng trong 2 trận động đất liên tiếp vừa qua đã tăng lên 1.943 người, hơn 10.500 người bị thương và 15.866 người phải sơ tán.
Ngày 24/6, Liên hợp quốc (LHQ) công bố báo cáo cho thấy trên thế giới vẫn còn khoảng 655 triệu người - tương đương 8% dân số toàn cầu – đang phải sống trong cảnh không có điện sinh hoạt, trong đó đa số tập trung tại khu vực phía Nam sa mạc Sahara.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, một nghiên cứu về 133 hệ thống AI cho thấy 44% thể hiện sự thiên vị giới tính và 26% thể hiện cả sự thiên vị giới tính và chủng tộc.