Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 293
Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Phùng Quốc Hiển khẳng định hợp tác kinh tế trong AIPA là một trong những vấn đề then chốt, có ảnh hưởng sâu sắc đến các lĩnh vực hợp tác của khu vực.
“Gắn kết và chủ động thích ứng” không chỉ đơn thuần là chủ đề của năm 2020 mà điều đó cùng với tinh thần chủ động và trách nhiệm đã trở thành một “thương hiệu” của ASEAN, khi chúng ta tay trong tay, ngẩng cao đầu đối diện với khó khăn thách thức, đoàn kết cùng vượt sóng gió, tự tin tiến lên.
Chiều 25-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh ASEAN Standard Chartered 2020 với chủ đề “Khai phá tiềm tăng ASEAN” qua 22 điểm cầu trực tuyến và phát trên các mạng truyền thông quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 25-8, truyền thông sở tại đã đưa tin đậm nét về Hội nghị trực tuyến Mekong – Lan Thương (MLC) lần thứ 3.
Ngày 24-8, tại Hà Nội, Hội nghị Cấp cao hợp tác Mê Công -Lan Thương (MLC) lần thứ ba đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.
Hội nghị cấp cao Hợp tác sông Mekong-Lan Thương lần thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 24-8-2020 dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Tối 20-8, tại thủ đô Washington, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc đã chủ trì lễ kỷ niệm trực tuyến 53 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
“Đặc tính của sản phẩm cá tra là vừa rẻ, vừa ngon. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, trong thịt và mỡ cá tra có nhiều dưỡng chất rất bổ dưỡng cho người già và trẻ em. Cá tra chế biến được rất nhiều món ăn ngon, phục vụ từ người lao động đến giới trung và thượng lưu, vì vậy chúng tôi quyết tâm đưa sản phẩm này ra phục vụ người tiêu dùng phía Bắc…” - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Việt Doãn Tới chia sẻ.
Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hỗ trợ lẫn nhau ứng phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.
Tổng thư ký ASEAN nhận định, trong thời gian nắm giữ chức Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã thể hiện khả năng lãnh đạo quyết đoán trong việc điều hành khu vực thực hiện các ưu tiên quan trọng.
Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Thứ nhất Marta Morgan khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác về an ninh-quốc phòng, y tế, giáo dục-đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu...
Về hợp tác y tế và phòng chống dịch bệnh, Hội nghị nhất trí: Thúc đẩy chia sẻ thông tin một cách minh bạch, kịp thời giữa các nước về các chính sách, biện pháp ứng phó đại dịch COVID-19...