Kết quả tìm kiếm cho "HTX nông nghiệp"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 797
Năm 2023, UBND tỉnh An Giang đề ra chỉ tiêu thành lập mới ít nhất 34 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp để phục vụ phát triển các ngành hàng chủ lực của tỉnh, gồm 27 HTX theo chỉ tiêu năm 2023 và bổ sung thêm 7 HTX chưa đạt chỉ tiêu của năm 2022. Có ít nhất 30% số HTX tham gia liên kết tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp (DN) hoặc có DN tham gia vào tổ chức và hoạt động của HTX.
Tập đoàn Lộc Trời cùng một số công ty thành viên vừa tổ chức tổng kết và trao giải cho các hợp tác xã (HTX) tham gia và đạt thành tích trong Chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”, năm 2022-2023.
Khi phát huy được vai trò của hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), sẽ thuận tiện triển khai mô hình “3 chung” (làm chung, mua chung, bán chung). Trên cơ sở ký hợp đồng đầu vụ với doanh nghiệp (DN), nông dân trong HTX, THT cùng sản xuất một mặt hàng nông sản theo một quy trình kỹ thuật, cùng mua chung vật tư nông nghiệp với giá rẻ nhất và cùng đàm phán, bán nông sản cho DN với giá tốt nhất (nhờ số lượng lớn, chất lượng đồng đều, đảm bảo tiêu chuẩn).
Phát triển từ Hội quán GAP cù lao Giêng, Hợp tác xã (HTX) GAP cù lao Giêng được thành lập ngày 25/9/2020 tại xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới), có 10 thành viên tham gia, tổng diện tích đất sản xuất là 243,3ha. Đến nay, HTX đã hoạt động khá hiệu quả, xuất khẩu hơn 110 tấn xoài sang các nước, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.
Nông nghiệp được xem là “bệ đỡ”, động lực thúc đẩy kinh tế An Giang phát triển. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp là tiếp tục vận động doanh nghiệp (DN), nông dân, hợp tác xã (HTX) tăng cường liên kết trong sản xuất, vừa ổn định đầu ra, vừa hướng đến nâng cao giá trị để khai thác thế mạnh nông nghiệp của tỉnh.
Phát huy kết quả đạt được, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh An Giang tăng cường phối hợp với 11 cơ quan, đơn vị liên quan ký kế hoạch phối hợp thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2023.
Cộng đồng doanh nghiệp đang chờ được gia hạn thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ bên cạnh một số chính sách tài khóa đã được nhà nước triển khai
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 3 tháng đầu năm 2023, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn (tỉnh An Giang) Nguyễn Thị Minh Kiều nhận định: “Với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự lãnh, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chủ động của Huyện ủy, UBND huyện, cùng với sự chung sức của cả hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện đạt kết quả tích cực”.
TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) là địa phương đầu nguồn, biên giới, có kinh tế biên mậu phát triển, thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, trước bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, cách thức làm ăn riêng lẻ, cá thể, manh mún, nhỏ lẻ không còn phù hợp trong thời đại hiện nay.
Đó là Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). Đề án đang được đưa ra lấy ý kiến các doanh nghiệp (DN), UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL để trên cơ sở đó, Bộ NN&PTNT sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Phạm Ngọc Diễn "khoe" sắp nhận chức "Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương", sau đó lừa đảo, chiếm đoạt của ông P.T.T 4,5 tỉ đồng
Trong bối cảnh một số lĩnh vực còn khó khăn thì thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp đã kéo tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức khá. Ngành nông nghiệp đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ, nhất là ứng phó mùa khô hạn nhằm đạt các chỉ tiêu năm 2023, tiếp tục đưa nông nghiệp là “bệ đỡ” quan trọng thúc đẩy kinh tế An Giang phát triển.