Kết quả tìm kiếm cho "Huy chương Vàng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4081
Môn trượt ván đường phố đã đem về cho đoàn thể thao Thái Lan một HCV. Đáng chú ý, đây không chỉ là thành tích đơn thuần mà còn đưa Chankao Udomphen trở thành vận động viên (VĐV) trẻ tuổi nhất lịch sử giành HCV tại SEA Games.
Dù liên tục dẫn trước, nhưng đội tuyển bóng bàn Việt Nam thua ngược Singapore 2-3 ở chung kết đồng đội nam môn bóng bàn SEA Games 33.
Đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang nằm trong top 3 đội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 với 34 huy chương Vàng, 35 huy chương Bạc và 66 huy chương Đồng.
Cập nhật lịch thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 hôm nay (ngày 15/12) trên Báo Quân đội nhân dân.
Tuần từ ngày 8 - 14/12, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân lần thứ 7 năm 2025; Không khí ở Hà Nội nhiều ngày trong top ô nhiễm nhất thế giới; Đoàn Thể thao Việt Nam đạt nhiều thành tích tại SEA Games 33.
Ngày 14/12, Bộ Công an công bố 10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an nhân dân năm 2025. Đáng chú ý, lực lượng Công an nhân dân vinh dự được trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ năm; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.
Thể thao Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công tại SEA Games 33 khi Bắn súng mang về HCV thứ 31, phá kỷ lục của Đại hội, trong khi tuyển Cầu mây nữ giành HCB sau trận chung kết với chủ nhà Thái Lan.
Tối 13/12, trận chung kết môn điền kinh cự ly 200m nữ SEA Games 33 đã chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt của điền kinh Việt Nam, khi vận động viên trẻ sinh năm 2005 quê An Giang Lê Thị Cẩm Tú thi đấu bùng nổ, giành huy chương bạc và phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 15 năm.
Đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 28 huy chương Vàng sau khi Karate và Taekwondo tỏa sáng bằng 4 HCV trong buổi chiều ngày hôm nay (13/12).
Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (WMC 2025) chính thức diễn ra tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 13 - 14/12, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện đỉnh cao của thể thao trí tuệ toàn cầu. Giải đấu quy tụ gần 300 tuyển thủ đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh dấu cột mốc quan trọng của Việt Nam trên bản đồ thể thao trí tuệ quốc tế.
Sáng 13/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 định hướng công tác nhiệm kỳ 2026 - 2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có giải pháp phù hợp, hiệu quả ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung phục vụ tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán 2026.