Kết quả tìm kiếm cho "Kỳ tích World Cup"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1058
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia khẳng định những cầu thủ gốc châu Âu, Nam Mỹ của đội bóng này hoàn toàn hợp lệ.
Đại diện duy nhất của bóng đá châu Á ở vòng 16 đội FIFA World Cup 2025 là Al Hilal sẽ phải đối đầu với “ông kẹ” của bóng đá Anh cũng như châu Âu Man City. Đại diện của bóng đá Anh là đối thủ quá mạnh với đội bóng đến từ Saudi Arabia, nhiều khả năng sau vòng đấu này, bóng đá châu Á sẽ không còn đại diện nào ở FIFA World Cup 2025.
Sau Lionel Messi, đến lượt Luis Suarez thể hiện đẳng cấp giúp Inter Miami tạo kỳ tích ngoài mong đợi ở FIFA Club World Cup 2025.
Theo kết quả bốc thăm, trong vai trò là chủ nhà bảng A (tổ chức ở Hải Phòng), Đội tuyển Nữ Việt Nam chung bảng đấu với Thái Lan, Indonesia và Campuchia.
Lễ công bố "Chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam" (Dự án phát triển Bóng đá nữ do UEFA/AFC tài trợ 2024-2027) đã được tổ chức ngày 6/6 tại Hà Nội.
Từng mong muốn gia hạn thêm một mùa với Real Madrid nhưng rồi Luka Modric lại quyết định sẽ nói lời chia tay đội bóng sau mùa giải 2024-2025.
Kể từ sau cú đúp huy chương Vàng thế giới của Lê Thanh Tùng (nội dung nhảy chống), Đinh Phương Thành (nội dung xà kép) vào năm 2018, đến nay đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam mới có thêm nhà vô địch. Tấm huy chương Vàng của Đặng Ngọc Xuân Thiện (nội dung ngựa vòng) và huy chương Bạc của Nguyễn Văn Khánh Phong (nội dung vòng treo) vừa giành được tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới 2025 - FIG World Challenge Cup 2025 (diễn ra từ ngày 8-11/5 tại Bulgaria) là một minh chứng cụ thể, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Thể dục dụng cụ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Xabi Alonso thay thầy cũ Carlo Ancelotti làm huấn luyện viên trưởng của Real Madrid từ FIFA Club World Cup diễn ra tháng 6 tới.
Xabi Alonso thay thầy cũ Carlo Ancelotti làm huấn luyện viên trưởng của Real Madrid từ FIFA Club World Cup diễn ra tháng 6 tới.
Quyết định mới của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về việc nâng số đội dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới từ 32 lên 48 đội kể từ năm 2031 không chỉ là cột mốc lịch sử đối với bóng đá nữ toàn cầu, mà còn mở ra nhiều cơ hội lớn cho các nền bóng đá đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Cao Pendant Quang Vinh tin rằng các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có khả năng thi đấu tại Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ… Tuy nhiên, thành công hay thất bại của họ sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng thích nghi với môi trường mới.
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, năm 2025, bóng đá nữ Việt Nam sẽ là chủ nhà của ba giải đấu quan trọng gồm: Vòng loại Giải vô địch nữ châu Á 2026 (bảng E); Giải vô địch U19 nữ Đông Nam Á và vòng loại Giải U20 nữ châu Á 2026.