Kết quả tìm kiếm cho "Khám sàng lọc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1811
Bộ Y tế đề xuất BHYT chi trả sàng lọc bệnh tăng huyết áp, tiểu đường từ 2030, thay vì chỉ chi trả khi người bệnh đã được phát hiện và điều trị.
Sáng sớm ở Khoa Sản Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang, tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh hơn 3kg vang lên trong phòng sinh gia đình. Người chồng run run cắt dây rốn cho con, người mẹ vừa trải qua ca sinh không đau vẫn tỉnh táo, mỉm cười. Khoảnh khắc ấy giờ đây không còn hiếm ở bệnh viện chuyên khoa chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tuyến tỉnh ở An Giang.
Theo đề xuất của Bộ Y tế, mức đóng phí bảo hiểm y tế sẽ tăng lên 5,1% từ tháng 7/2027 (hiện là 4,5% lương cơ bản), sau đó tăng lên 5,4% và dự kiến 6% vào 2030.
Bộ Y tế quy định kinh phí thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học được bảo đảm từ nhiều nguồn, gồm nguồn kinh phí sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành của các đơn vị; nguồn từ Quỹ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; nguồn hỗ trợ từ Quỹ Phòng bệnh...
Việt Nam đang đứng trước một “khúc quanh” nhân khẩu học lịch sử: tốc độ già hóa dân số thuộc nhóm nhanh nhất thế giới song hành cùng mức sinh sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục.
Dự thảo đề xuất mở rộng phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế sang hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh ung thư và tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng ưu tiên.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý; chủ động nhận diện những điểm nghẽn.
Hưởng ứng Chiến dịch Những giọt mái hồng - hè năm 2026, ngày 28/8, Hội Chữ thập đỏ xã Chợ Mới (An Giang) đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện.
An Giang đang triển khai đợt cao điểm rà soát, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, với mục tiêu đến ngày 15-9 xác thực, làm sạch thông tin của 90% công dân từ đủ 14 tuổi có thẻ bảo hiểm y tế và phấn đấu 90% trong số này có Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.
Khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh miễn phí đang được An Giang triển khai đến người dân ở các xã, phường, đặc khu. Cách làm này giúp người dân, nhất là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe và phát hiện bệnh sớm.
Khối thi đua số 5 gồm 11 trung tâm y tế đã ký kết giao ước thi đua năm 2026, quyết tâm thực hiện 3 khâu đột phá trọng tâm nhằm hiện đại hóa y tế cơ sở và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Đứng trước "cửa tử" do suy đa tạng từ biến chứng COVID-19, người đàn ông 43 tuổi được cứu sống kỳ diệu sau gần 30 ngày điều trị.