Kết quả tìm kiếm cho "Knesset"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 18
Cố vấn pháp lý của Quốc hội Israel (Knesset), bà Sagit Afik, ngày 12/7 cho biết, cơ quan này sẽ giải tán vào ngày 17/7 và cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 27/10. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên Israel tổ chức bỏ phiếu đúng thời hạn theo luật định trong 40 năm qua.
Quốc hội Israel (Knesset) ngày 1/6 đã tiến thêm một bước quan trọng hướng tới khả năng tổ chức bầu cử sớm khi Ủy ban Nội vụ bỏ phiếu nhất trí thông qua dự luật giải tán Quốc hội.
Tuần qua, truyền thông thế giới đặc biệt đưa đậm thông tin về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine - Nga; quan hệ Trung Quốc -Nhật Bản leo thang căng thẳng, COP30 chưa đạt được đồng thuận và lực lượng ổn định quốc tế tại Gaza.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 22/10 cảnh báo rằng việc Quốc hội Israel (Knesset) thúc đẩy kế hoạch sáp nhập khu Bờ Tây có thể đe dọa kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza.
Quan hệ giữa Mỹ và Ukraine tiếp tục có dấu hiệu ấm lên khi Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky dự kiến gặp trực tiếp tại Nhà Trắng, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trong chuyến thăm, ông Trump đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Netanyahu, gặp gỡ các gia đình có con tin vừa được phong trào Hồi giáo Hamas trả tự do và có bài phát biểu trước Quốc hội Israel.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Giáo dục Israel ngày 24/8 công bố thống kê cho thấy hệ thống giáo dục nước này đang thiếu hụt 1.539 giáo viên, ngay trước thềm năm học mới 2025.
Tối 8/7, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại hầu hết các thành phố lớn ở Israel với sự tham gia của hàng trăm nghìn người, lớn nhất trong nhiều tuần qua.
Ngày 1/11, cử tri tại Israel đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội (Knesset), với hy vọng phá vỡ bế tắc chính trị trong suốt hơn ba năm qua.
Chính phủ Israel đang đứng trước nguy cơ tan rã và phải tổ chức bầu cử lại sau khi nữ nghị sĩ Idit Silman thuộc đảng Yamina, hiện đảm nhiệm vị trí người đứng đầu liên minh 8 đảng trong Knesset (Quốc hội) Israel, bất ngờ tuyên bố từ chức vào ngày 6/4.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Y tế Israel ngày 6-1 đã bãi bỏ quy định coi Mỹ và 7 nước khác là quốc gia có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao.
Ngày 27-7, Quốc hội Israel (Knesset) đã thông qua luật sửa đổi Luật Cơ bản (tương đương Hiến pháp) liên quan đến cơ chế luân phiên thủ tướng.