Kết quả tìm kiếm cho "Lực lượng an ninh Nigeria"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 74
Quân đội Nigeria đã giải cứu được 180 người nhưng vẫn còn 30 sinh viên bị mất tích và lực lượng an ninh đang nỗ lực truy tìm và giải cứu các sinh viên.
Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari ngày 17-2 đã lên án vụ bắt cóc các nam sinh và giáo viên xảy ra trước đó cùng ngày tại một trường cao đẳng ở thị trấn Kagara, bang Niger, miền Trung nước này.
Các chiến dịch giải cứu được thực hiện sau vụ giải cứu 344 học sinh của của trường Trung học Khoa học chính phủ, tại thị trấn Kankara của bang.
Vụ thảm sát xảy ra vào ngày 2-1 khi các phần tử khủng bố chia làm hai nhóm và tấn công đồng thời vào các làng Tchoma Bangou và Zaroumadareye ở Niger khiến hơn 100 người thiệt mạng.
Các lực lượng an ninh Nigeria ngày 17-12 đã giải cứu gần 350 nam sinh bị bắt cóc tại một trường học ở phía tây bắc nước này.
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp với Cục kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TP HCM đánh sập đường dây lừa đảo qua mạng internet, chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng.
Tính tới 6 giờ sáng 16-8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 21,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 767.000 người tử vong. Số ca tử vong do COVID-19 tại châu Phi
Ngày 7-8, cảnh sát Nigeria cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ tấn công xảy ra đêm 5/8 và sáng 6/8 tại miền Bắc Nigeria.
Đây là những tổn thất mới nhất đối với quân đội Nigeria, sau khi ít nhất 35 binh sỹ thiệt mạng hồi tuần trước trong vụ tấn công xảy ra ở gần làng Kumulla.
Với trên 30.300 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và khoảng 1.400 ca tử vong tính đến sáng 27-4, châu Phi vẫn được xem là khu vực ít chịu ảnh hưởng nhất của virus SARS-CoV-2.
Phóng viên TTXVN tại New York dẫn bài viết trên trang 'Project Syndicate' ngày 21-4 cho biết những các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là những nước nghèo, vẫn dễ bị tổn thương hơn so với các nước giàu có phát triển, không chỉ vì những hậu quả y tế của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra mà còn cả tình trạng mất an ninh, ổn định xuất phát từ những phản ứng đối với dịch bệnh.
Nước là tiền đề cho sự sống trên Trái đất, quyết định sự tồn tại của con người, đóng vai trò thiết yếu đối với phát triển bền vững, bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội, an ninh lương thực... Ngày Nước thế giới 22-3 năm nay lấy chủ đề “Nước và biến đổi khí hậu” đã chỉ rõ rào cản lớn nhất đối với việc bảo đảm nguồn nước cho thế giới.