Kết quả tìm kiếm cho "Longform"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 18
Từ một cù lao nhỏ bên dòng Hậu Giang - cù lao Ông Hổ, một người con của An Giang đã đi trọn một hành trình làm nên lịch sử: từ người thợ máy yêu nước đến người tù Côn Đảo kiên trung, từ người chiến sĩ cộng sản đến Chủ tịch nước, biểu tượng sáng ngời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc đời Chủ tịch Tôn Đức Thắng không chỉ được khắc ghi bằng những cột mốc, mà còn được nhớ bằng chính những giá trị giản dị và bền vững nhất: lòng yêu nước, đức khiêm nhường, sự tận tụy và tinh thần đoàn kết. Nhân kỷ niệm 138 năm Ngày sinh của Bác Tôn (20/8/1888 - 20/8/2026), Báo An Giang Online thực hiện longform "Bác Tôn: Từ cù lao Ông Hổ đến biểu tượng đại đoàn kết dân tộc" như một hành trình trở về cội nguồn, để kể lại câu chuyện về một nhân cách lớn bằng ngôn ngữ của hôm nay - nơi di sản của Người vẫn đang tiếp tục được vun đắp trong từng công trình, từng con đường và từng việc làm vì cộng đồng trên chính quê hương An Giang.
Nông thôn mới không còn là cuộc đua hoàn thành các tiêu chí, mà đang chuyển sang một giai đoạn phát triển mới: lấy chất lượng sống của người dân làm thước đo, phát huy lợi thế riêng của từng địa phương thay vì một mô hình “cào bằng”. Megastory “An Giang: Khi nông thôn mới không còn cào bằng” ghi nhận những chuyển động mới trong tư duy xây dựng nông thôn hiện đại, xanh, bền vững và giàu bản sắc, qua những câu chuyện thực tiễn từ cơ sở và góc nhìn của các nhà quản lý. Mời quý độc giả đón đọc.
Từ việc kết thúc hoạt động 26 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 196 đơn vị cấp xã đến hình thành 102 xã, phường, đặc khu, An Giang đã trải qua cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy lớn nhất từ trước đến nay. Sau một năm vận hành, những con số về tăng trưởng, cải cách hành chính và chuyển đổi số đã bắt đầu phản ánh hiệu quả của mô hình mới.
Chiều 19/6, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2026, Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ 3 - 2026 đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố Hải Phòng. Với 9 phiên thảo luận chuyên đề, Diễn đàn tập trung vào những vấn đề thời sự có ý nghĩa chiến lược đối với báo chí Việt Nam trong giai đoạn tới.
Bước vào "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", báo chí không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ thông tin, mà mang sứ mệnh kiến tạo niềm tin, lan tỏa khát vọng và xây dựng sự đồng thuận để đưa đất nước bứt phá, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.
Từ những bãi biển xanh của Phú Quốc, Hà Tiên đến vùng Châu Đốc, Long Xuyên; từ hệ thống cửa khẩu quốc tế sôi động đến những cánh đồng lúa, vùng nuôi trồng thủy sản rộng lớn, An Giang đang sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế nổi bật hiếm có của vùng Tây Nam bộ. Không chỉ mạnh về du lịch biển đảo, văn hóa tâm linh và sinh thái, tỉnh còn có dư địa lớn để phát triển kinh tế biển, logistics, thương mại biên mậu, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến. Với vị trí chiến lược kết nối biển, đảo, biên giới và đồng bằng, cùng hàng loạt dự án hạ tầng động lực đang được triển khai, An Giang đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những cực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Tròn 75 năm hình thành và phát triển, Báo Nhân Dân luôn giữ vững vai trò ngọn cờ báo chí cách mạng tiên phong, đồng thời không ngừng chuyển mình bắt nhịp thời đại. Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đổi mới, sáng tạo chính là nền tảng quan trọng giúp tờ báo ngày càng gia tăng vị thế trong lòng độc giả, khẳng định giá trị của báo Đảng đầy sức sống, luôn sẵn sàng đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Nét mới trong nội dung các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2025 là đã phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị của Đảng.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng và quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đặt trong dòng chảy chung đó, An Giang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu đổi mới ngày càng cấp bách. Từ quản lý nhà nước, tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế, xây dựng Đảng đến cải cách hành chính và giữ vững quốc phòng, an ninh, thực tiễn địa phương đang đặt ra những vấn đề cụ thể, đòi hỏi tư duy mới và cách làm mới. Những chuyển động diễn ra ở cơ sở cho thấy quá trình đổi mới đang được triển khai một cách thực chất, gắn chặt giữa chủ trương của Đảng với hành động trong thực tiễn. Từ An Giang nhìn về Đại hội XIV, có thể thấy rõ mối liên hệ giữa tầm nhìn chiến lược của Trung ương với những thay đổi cụ thể ở địa phương. Chính từ những yêu cầu, áp lực và kết quả của thực tiễn ấy, tinh thần đổi mới của Đại hội XIV được cụ thể hóa bằng hành động, tạo nền tảng để địa phương phát triển ổn định, bền vững và đóng góp thiết thực vào chặng đường đi lên của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của đất nước với yêu cầu, nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài. Trước thềm Đại hội, phóng viên Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về ý nghĩa của Đại hội XIV và trách nhiệm của Đoàn đại biểu An Giang tham dự Đại hội.
Ngày 19/10, lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VIII năm 2025 được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long (TP Hà Nội).
Trải qua hơn 150 năm, lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) (tên di sản gọi là lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá) không chỉ là dịp tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, người đã hiến trọn đời mình cho Tổ quốc với câu nói bất hủ “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam, mới hết người Nam đánh Tây” mà còn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mang giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc.