Kết quả tìm kiếm cho "Mycoplasma"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11
Người đứng đầu văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Nga, ông Batyr Berdyklychev, mới đây đã bác bỏ thông tin về việc xuất hiện một loại virus lạ gây triệu chứng ho ra máu ở nước này.
Những ngày cuối tháng 1, đầu tháng 2 là giai đoạn đỉnh điểm của dịch cúm ở nhiều quốc gia, với số ca mắc và tử vong do cúm liên tục tăng, khi không khí lạnh là một tác nhân gây nhiễm virus cúm. Những hệ lụy do cúm mùa khiến thế giới không thể chủ quan, các biện pháp ứng phó với cúm mùa đã được các chính quyền cập nhật, điều chỉnh để phù hợp với tình hình hiện nay.
Thông tin liên quan đến đợt bùng phát dịch cúm mùa tại Nhật Bản cũng như tại một số khu vực trên thế giới, Bộ Y tế cho biết, Bộ đang tiếp tục theo dõi, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới để có khuyến cáo kịp thời.
Trong thông tin chính thức về bệnh do virus gây viêm phổi trên người (HMPV) tại Trung Quốc của Tổ chức Y tế (WHO), WHO cho rằng đây là một trong các virus phổ biến gây bệnh hô hấp.
Theo dõi chặt chẽ dịch bệnh do virus gây viêm phổi trên người tại Trung QuốcChiều 5/1, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết đã có báo cáo nhanh thông tin về các trường hợp mắc bệnh do virus gây viêm phổi trên người tại Trung Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 5/12, Bộ Y tế Indonesia đã kêu gọi người dân đeo khẩu trang sau khi phát hiện các trường hợp viêm phổi do vi khuẩn mycoplasma pneumoniae ở thủ đô Jakarta.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận nhiều trẻ bị viêm phổi do Mycoplasma, với các triệu chứng không điển hình.
Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương mỗi ngày tiếp nhận từ 150-160 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó các ca nhiễm vi khuẩn Mycoplasma Pneumoniae chiếm khoảng 30%. Trung bình hàng ngày có khoảng 30-40 bệnh nhi mắc viêm phổi này phải nằm điều trị nội trú.
Từ đầu tháng 5 đến nay, Hệ thống y tế Medlatec ghi nhận số lượng trẻ đến khám và điều trị vì bị viêm phổi do Mycoplasma tăng đột biến.
Nhiều bệnh nhi bị viêm phổi do khuẩn Mycoplasma, dấu hiệu dễ nhầm sang cảm cúm, nếu không điều trị kịp thời có thể khiến trẻ suy hô hấp.
Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Narendira Debyavati đã bất tỉnh từ ngày 14/12/2022 sau khi ngã quỵ vì bệnh tim.