Kết quả tìm kiếm cho "Nộp phạt"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3736
Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam 2026 (QVIC) năm nay chọn ra 28 ý tưởng về công nghệ cao, trải dài từ AI đến robotic, phân tích dữ liệu để phát triển đề án trong giai đoạn ươm tạo kéo dài 3 tháng.
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đã đề xuất nhiều điều chỉnh quan trọng theo hướng nâng mức miễn, giảm và mở rộng các khoản khấu trừ. Qua đó không chỉ giảm nghĩa vụ thuế mà còn phản ánh sát hơn biến động thu nhập, chi tiêu và yêu cầu bảo đảm an sinh.
Triển khai dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, Giồng Riềng tạo chuyển biến rõ trong hoạt động của bộ máy. Chuyển đổi số giúp công việc thông suốt, người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.
Dự thảo Nghị định mới đưa ra 2 phương án giảm trừ chi phí giáo dục và y tế, với mức tối đa lên tới 47 triệu đồng/năm. Chính sách này được kỳ vọng sẽ "nhẹ gánh" thuế cho hàng triệu người lao động.
Các giao dịch chuyển nhượng, thừa kế nhà đất giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng, ông bà và cháu... sẽ không phải nộp thuế. Chính sách miễn thuế cũng áp dụng cho nhiều lĩnh vực thiết yếu khác.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 14 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Bộ Xây dựng vừa đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở theo hướng luật hóa hàng loạt ưu đãi với chủ đầu tư, nới điều kiện đăng ký mua nhà, đồng thời siết hoạt động bán lại nhà ở xã hội để đưa nhà đến tay người cần mua.
Rạch Giá tăng tốc triển khai chính quyền số, đưa nhiều dịch vụ công lên môi trường trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Cách phục vụ người dân chuyển biến rõ, kỷ luật hành chính được siết chặt.
Không chỉ lãi suất cho vay đối với bất động sản mà cả lãi vay cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh hiện nay cũng đã tăng lên so với thời điểm cuối năm 2025.
Theo báo cáo ngày 25/3, khoảng 12.845 đơn yêu cầu bồi thường đã được nộp liên quan đến thiệt hại phát sinh trong chiến dịch quân sự mang tên "Sư tử gầm."
Sáng 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can cùng về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Viết Dự (sinh năm 1977, cư trú xã Quảng Bị, TP. Hà Nội); lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mỹ Cơ (sinh năm 1966, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang). Riêng bị can Phạm Ngọc Liềm (sinh năm 1967) đang chấp hành án trong một vụ án khác.
An Giang đang tăng tốc chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện TTHC nhanh, tiện và minh bạch.