Kết quả tìm kiếm cho "Nam Sudan"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 392
Cho đến bây giờ, bạn có thể không nghĩ nhiều đến nghĩa đen của tên các quốc gia, thành phố hay thị trấn nào đó nhưng nhiều người có những giải thích lịch sử đầy hấp dẫn, tài liệu tham khảo văn hóa hoặc chìm trong những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết.
Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2021, không chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý, không chỉ dành riêng cho lực lượng gìn giữ hòa bình mà còn khẳng định Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Sáng 26-11, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến với chủ đề "Vai trò của phụ nữ và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động gìn giữ hòa bình".
Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 11-11 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 51.796.615 ca mắc Covid-19, trong đó 1.278.529 người đã tử vong và 36.385.541 người đã hoàn toàn hồi phục.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, Việt Nam phấn đấu cử sĩ quan công an tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc từ năm 2021.
Đại sứ Đặng Đình Quý cho biết, Việt Nam tham gia rất tích cực ngay từ những ngày đầu, giờ đây tham gia ngày càng tích cực hơn và bắt đầu đóng góp cho Liên hợp quốc, kể cả nguồn lực.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 278.375 trường hợp mắc COVID-19 và 5.661 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên gần 30 triệu người.
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, đánh giá hoạt động gìn giữ hòa bình là công cụ quan trọng của Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
Chỉ riêng tại châu Âu, theo số liệu cập nhật mới nhất, số bệnh nhân tại châu lục này hiện là 3,7 triệu người, tăng hơn 35.000 người trong 24 giờ qua, và có 209.000 người đã tử vong.
Những trận mưa xối xả ở Ethiopia khiến nước sông Nile dâng cao nhất trong 100 năm qua, gây lũ lụt nghiêm trọng khu vực hạ lưu ở Sudan đẩy hàng trăm nghìn người dân vào cảnh khốn cùng.
Ngày 31-8, Lực lượng Phòng vệ dân sự Sudan công bố đánh giá mới nhất cho biết, lũ lụt nghiêm trong do mưa lớn ở nước này trong hơn một tháng qua đã cướp đi sinh mạng 89 người và làm 44 người bị thương, đồng thời khiến một phần thị trấn Omdurman, giáp với thủ đô Khartoum, hiện vẫn chìm trong biển nước.
Số liệu thống kê cho thấy một số dấu hiệu lạc quan về diễn biến dịch tại Mỹ, tuy nhiên, WHO cảnh báo các nước mở cửa thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến thảm họa.