Kết quả tìm kiếm cho "Nhộn nhịp"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 167
Một số phụ huynh bày tỏ lo lắng khi tình trạng sốt của trẻ F0 không thuyên giảm dù đã cho uống thuốc hạ sốt và đặt câu hỏi, sốt ở mức độ nào cần liên hệ cơ quan y tế.
Uống thuốc kháng virus Molnupiravir trước hay sau khi ăn để mang lại hiệu quả tốt nhất?
Cách đây một năm, ngày 8-3-2021, Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia phối hợp với Hệ thống tiêm chủng VNVC bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, Hải Dương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).
Chiều 25-2, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức Phiên giải trình về tình hình tổ chức triển khai dạy học trong bối cảnh COVID-19.
Sốt là triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân Covid-19. Tùy vào độ tuổi (người lớn hay trẻ nhỏ), cân nặng của F0, việc sử dụng thuốc hạ sốt sẽ khác nhau.
Body Scan có khả năng quét toàn thân, theo dõi gần như mọi chỉ số sức khỏe bằng cách đo điện tim hay hoạt động của tuyến mồ hôi.
Đại dịch Covid-19 đã làm trì hoãn nhiều buổi ra mắt công nghệ, nhưng các thương hiệu như Apple, Samsung vẫn liên tục tung ra các mẫu smartphone cao cấp.
Năm 2021, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã hỗ trợ 7 dự án, với tổng số tiền 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, trung tâm còn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, giúp thanh niên vững tin trên bước đường lập nghiệp.
Hút thuốc lá thụ động là hình thức hít khói thuốc từ không khí dù không trực tiếp hút thuốc. Dòng khói phụ từ đầu điếu thuốc lá đang cháy tỏa ra ngoài trộn với khói chính người hút thuốc lá nhả ra, tạo thành “khói thuốc lá tỏa ra môi trường” mà người không hút hít phải được gọi là “hút thuốc lá thụ động”.
Dù ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của An Giang ước đạt 1,12 tỷ USD, tăng 20% so năm 2020, đạt 116% kế hoạch. Trên cơ sở dự báo thị trường, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2022 có thể đạt 1,15 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của tỉnh.
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong lao động sản xuất, tích cực thực hiện có hiệu quả công tác “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường”. Trong đó, chú trọng công tác phối hợp bảo vệ, giữ gìn an ninh biên giới, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em.
“Lá nhíp từ lâu đã được xem là thực phẩm trong bữa cơm hằng ngày của người dân đồng bào xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng)...", ông Lê Quang Chương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Nai Thượng cho biết.