Phụ nữ Phú Hữu tham gia bảo vệ biên giới, chăm lo phụ nữ, trẻ em

02/11/2021 - 04:35

 - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong lao động sản xuất, tích cực thực hiện có hiệu quả công tác “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường”. Trong đó, chú trọng công tác phối hợp bảo vệ, giữ gìn an ninh biên giới, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Hữu phối hợp Đồn Biên phòng Phú Hữu chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Hữu Nguyễn Thị Lợi cho biết, hàng năm, Hội LHPN xã tổ chức khảo sát đời sống, nhu cầu của hội viên phụ nữ về phát triển kinh tế gia đình; đánh giá, phân loại gia đình hội viên nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, tìm hiểu nguyên nhân để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời. Tích cực tìm hiểu, nghiên cứu các mô hình sản xuất mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và khả năng tham gia của hội viên phụ nữ để tập trung phát triển. Đồng thời, tuyên truyền vận động chị em tích cực tham gia phong trào: Phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế...

Ban Chấp hành Hội LHPN xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. 5 năm qua, Hội LHPN xã Phú Hữu quản lý 5 mô hình kinh tế hộ gia đình.

Tiêu biểu là mô hình “Sản xuất và chế biến thực phẩm từ đậu phộng” có 15 thành viên tham gia, do hội viên phụ nữ làm chủ cơ sở, hàng năm thu lợi nhuận từ 50 - 70 triệu đồng. Ngoài ra, tổ hợp tác này còn giúp 30 chị em phụ nữ khó khăn có việc làm, tăng thêm thu nhập trang trải cuộc sống…

Bên cạnh đó, hội còn tổ chức tín chấp các nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hội viên vay vốn phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh hoặc khởi nghiệp; trong 5 năm đã giới thiệu 5 hội viên vay 250 triệu đồng để khởi sự kinh doanh.

Hưởng ứng phong trào xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, hội đã vận động cất mới 5 căn nhà và sửa chữa 2 căn nhà với số tiền 120 triệu đồng; tặng 348 phần quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, 104 phần quà cho phụ nữ neo đơn khó khăn, 192 phần quà cho phụ nữ khuyết tật với số tiền hơn 193 triệu đồng. Chăm lo an sinh xã hội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và thành lập chuyến xe “Ấm áp nghĩa tình” hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Vận động cấp phát 550 bộ đồng phục, 35 bộ sách, 9.000 quyển tập cho học sinh, tặng 78 phần quà cho học sinh khó khăn và duy trì hỗ trợ 15 trẻ học mẫu giáo (mỗi tháng 200.000 đồng)…

Thực hiện chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội LHPN tỉnh An Giang, Hội LHPN xã Phú Hữu phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Hữu thành lập và duy trì tốt 2 “Tổ phụ nữ tham gia giữ gìn an ninh biên giới” có 40 hội viên phụ nữ tham gia. Phối hợp tuần tra biên giới và tuyên truyền về phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia để người dân chấp hành nghiêm pháp luật, quy chế khu vực biên giới, không sang Campuchia làm ăn trái phép, nhất là đánh bắt cá trong mùa lũ. Đồng thời, nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, như: buôn lậu, ma túy, mại dâm, vận chuyển, mua bán các loại hàng cấm qua biên giới.

Hội Phụ nữ tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền 4.467 hộ, phát 4.467 tờ cam kết, tờ rơi. “Tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp xã Phú Hữu” đã tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng, công an, quân sự tuần tra biên giới được 124 cuộc, với 1.488 lượt cán bộ, chiến sĩ và chị em tham gia. Qua đó, phát hiện 27 trường hợp lưu trú không trình báo, 4 trường hợp vượt biên trái phép. Thông qua công tác này, đã tiếp nhận được 32 tin có giá trị do quần chúng nhân dân báo, phối hợp cùng địa phương xử lý dứt điểm trên 32 vụ gây mất an ninh trật tự, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân, không để xảy ra mất an ninh trật tự khu vực biên giới.

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN xã phối hợp Đồn Biên phòng Phú Hữu thành lập “Chuyến xe nghĩa tình biên giới” tặng 249 phần quà cho phụ nữ nghèo và khó khăn, tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách với số tiền 76,5 triệu đồng. Ngoài ra, 2 đơn vị thực hiện tốt mô hình “Ngày công 0 đồng” có 15 thành viên là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hữu và hội viên phụ nữ tham gia đã giúp 102 ngày công lao động cho người dân ở tuyến biên giới. Hai đơn vị còn phối hợp Hội LHPN huyện Châu Phú đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân trong địa bàn xã và cấp phát 100 phần quà cho hộ nghèo, trao 12 suất học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội LHPN xã Phú Hữu với Đồn Biên phòng Phú Hữu trong những năm qua đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị; thắt chặt tình đoàn kết quân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội địa phương.

HỮU HUYNH