Kết quả tìm kiếm cho "Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 105
Theo Trưởng Ban Tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo, chính phủ Nhật Bản sẽ quyết định việc có cho phép khán giả nước ngoài dự sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này vào cuối tháng 3 tới hay không.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 8.025 ca tử vong mới và trên 357.000 ca nhiễm. Nga đã cấp phép sử dụng loại vaccine COVID nội địa thứ ba, được cho có khả năng bảo vệ trước mọi biến thể của virus.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có những chia sẻ nhằm đánh giá sức mạnh, sự lan tỏa của văn hóa Việt thời gian qua và kỳ vọng về tương lai phát triển...
Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo, kết quả phân tích biến thể virus corona chủng mới phát hiện ở nước này hồi cuối năm ngoái cho thấy mầm bệnh có thể gây chết người nhiều hơn.
Tối 7-1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự và trao giải “Sinh viên 5 tốt” và “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm 2020, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.
Thế giới đã trải qua một năm biến động do tác động của nhiều yếu tố, trong đó có đại dịch Covid-19 và thiên tai. Covid-19 để lại dấu vết ở khắp nơi trên thế giới, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống.
Tân Nhật Bản Yoshihide Suga không có nhiều thời gian để nếm trải hương vị chiến thắng bởi một “núi” thách thức đang chờ chính trị gia này ở phía trước.
Gắn bó với nghiệp cung thủ chưa lâu, nhưng cô gái 19 tuổi Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã gặt hái được nhiều thành công đáng mơ ước. Trong đó, nổi bật là HCV SEA Games, cùng suất chính thức dự Olympic vào mùa hè 2021.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 125.509 trường hợp mắc COVID-19 và 4.748 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 8,5 triệu người. Dịch đang có xu hướng trở lại và lây lan trên diện rộng hơn.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 28-5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 5.778.552 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 356.723 người tử vong. Mỹ Latinh tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh của thế giới.
Ngày 14-4-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, đã chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19.
Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới đã vượt ngưỡng 16.000, trong đó số ca tử vong tại Italy đã gần gấp đôi Trung Quốc đại lục. WHO cảnh báo dịch đang tăng tốc khi mất 67 ngày để lên mốc 100.000 ca nhiễm đầu tiên nhưng chỉ mất 4 ngày để vượt mốc 100.000 ca lần thứ ba.