Kết quả tìm kiếm cho "Quốc gia ứng viên EU"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1641
Xung đột leo thang tại Trung Đông sau các cuộc đối đầu quân sự gần đây đang làm dấy lên lo ngại tại châu Âu về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng di cư mới.
Tận dụng lợi thế, An Giang đẩy mạnh thương mại, thương mại điện tử, thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ năng động của khu vực.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU với tinh thần cầu thị “lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng tình cảm từ trái tim và cam kết bằng hành động cụ thể.”
EU khẳng định không mở rộng sứ mệnh hải quân Aspides tới Eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh cần tìm giải pháp ngoại giao để bảo vệ tự do hàng hải và tránh làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông.
Sau nền tảng tăng trưởng tích cực năm 2025, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động, mở rộng sản xuất, đẩy mạnh đầu tư và nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo cắt đứt quan hệ thương mại liên quan đến xung đột đang diễn ra tại Trung Đông, chính phủ Tây Ban Nha khẳng định nước này có đủ nguồn lực cần thiết để kiềm chế tác động tiềm tàng của lệnh cấm vận thương mại nếu có, đồng thời nhấn mạnh lập trường "nói không với chiến tranh".
Chiều 3/3, tại điểm cầu Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng dự. Dự họp tại điểm cầu tỉnh An Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy.
Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 63 triệu euro (hơn 74 triệu USD) cho Somalia. Gói tài chính dành cho những mảnh đời khốn khổ ở quốc gia Đông Phi nghèo đói thắp lên hy vọng cho người dân Somalia.
Thủ tướng đề nghị Việt Nam và Bồ Đào Nha tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, nâng tầm quan hệ 2 nước theo hướng thực chất, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh mới.
Ngày 24/2, Nghị viện châu Âu (EP) đã tổ chức phiên họp toàn thể bất thường tại Brussels nhân dịp tròn 4 năm bùng phát xung đột Nga - Ukraine, trong đó thông qua một nghị quyết về tình trạng xung đột và đóng góp của châu Âu cho hòa bình.
Ngày 23/2, Hội đồng châu Âu kêu gọi các quốc gia thận trọng trước xu hướng xem xét áp đặt lệnh cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, tương tự mô hình đang được triển khai tại Australia.
Các đối tác đều nhất trí tăng cường quan hệ song phương thực chất, hiệu quả với Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực thuộc lợi thế, nhu cầu mỗi bên như kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ...