Kết quả tìm kiếm cho "Quy chế tuyển sinh ĐH"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 247
Đến nay, một số trường đại học (ĐH) tại TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn bằng các phương thức xét tuyển sớm. Dù đã đủ điểm trúng tuyển vào ĐH nhưng để trở thành sinh viên chính thức, thí sinh cần phải đảm bảo thêm các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Áp dụng các quy định của Nghị định 81 của Chính phủ về quản lý học phí, trong mùa tuyển sinh 2023 - 2024, nhiều trường công bố mức học phí dự kiến tăng cao
Bộ GD&ĐT điều chỉnh điểm ưu tiên khu vực khi xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023. Theo đó, sẽ giảm dần đều điểm ưu tiên khi thí sinh đạt từ 22,5 điểm. Sĩ tử đạt 30 điểm thì điểm ưu tiên sẽ bằng 0.
Năm 2023, Bộ GD&ĐT không ban hành quy chế tuyển sinh mới. Công tác tuyển sinh vẫn áp dụng quy chế, quy trình như năm 2022, nhằm tạo ổn định về tâm lý cho thí sinh, giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất trong học tập. Tuy nhiên, Bộ sẽ tăng cường một số giải pháp về mặt kỹ thuật, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho công tác tuyển sinh của các cơ sở đào tạo và hỗ trợ tốt hơn cho các thí sinh trong quá trình xét tuyển.
Nhiều Nghị định, Thông tư, Quyết định mới có liên quan đến lĩnh vực giáo dục sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ năm 2023.
Năm 2023, các trường hoàn toàn có quyền công bố xét tuyển sớm và kết quả xét tuyển chỉ là tạm thời, có điều kiện.
Mới đây, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố về điều chỉnh trong các kỳ thi tư duy, đánh giá năng lực năm 2023. Đây là những trường tổ chức kỳ thi riêng được nhiều trường đại học sử dụng làm kết quả xét tuyển.
Tính đến ngày 15/11, cả nước có 3 trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2023 là: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Năm 2023, Bộ sẽ không ban hành quy chế tuyển sinh mới. Về cơ bản, công tác tuyển sinh sẽ giữ ổn định như năm 2022.
Trong số 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất nhận giải thưởng Khoa học công nghệ (KHCN) Quả Cầu Vàng năm 2022 có 03 cá nhân thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa.
Có thể khẳng định kỳ tuyển sinh năm nay đã thành công, những đổi mới trong quy chế tuyển sinh và hệ thống công nghệ đã mang lại những kết quả như kỳ vọng, đó là công bằng, hiệu quả và minh bạch.
Nhìn lại toàn cảnh bức tranh tuyển sinh ĐH 2022, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết thời gian tới, bộ khuyến khích các trường ĐH đẩy mạnh hợp tác để tổ chức kỳ thi chung theo nhóm trường