Kết quả tìm kiếm cho "Rwanda"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 112
Theo Bloomberg, ngày 18/3, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo Felix Tshisekedi và Tổng thống Rwanda Paul Kagame đã có cuộc gặp bất ngờ tại Qatar và cam kết thực thi lệnh ngừng bắn, trong bối cảnh lực lượng nổi dậy do Rwanda hậu thuẫn tiếp tục chiếm đóng khu vực phía Đông của Congo.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, giới chức Congo cho biết một chiếc thuyền chở người chạy trốn phiến quân ở miền Đông Congo đã bị lật, khiến 22 người thiệt mạng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14/1 đã đưa ra cảnh báo đối với Tanzania cũng như các nước khác ở châu Phi đề phòng nguy cơ cao lây lan virus Marburg - loại virus hiếm gặp và nguy hiểm như virus Ebola, sau khi ghi nhận một đợt bùng phát nghi ngờ do loại virus này gây ra tại Tanzania khiến 8 người tử vong.
Phóng viên TTXVN tại London dẫn số liệu cập nhật của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết, tính từ đầu năm 2024 đến nay, đã có 77 người di cư thiệt mạng khi đang trên hành trình mạo hiểm từ Pháp vượt qua eo biển Manche để đến Anh.
Một nghiên cứu quốc tế vừa đưa ra con số gây chấn động, đó là trên toàn cầu có hơn 800 triệu người mắc bệnh tiểu đường.
Ngày 5/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hai ca bệnh mới thuộc nhóm biến thể đậu mùa khỉ (mpox) 1b được phát hiện tại Anh là những ca bệnh lây truyền tại Anh đầu tiên tại châu Âu và là những ca đầu tiên bên ngoài châu Phi.
Để chủ động giám sát, phát hiện, kiểm soát bệnh Marburg xâm nhập vào Việt Nam, Cục Y tế dự phòng có văn bản khẩn đề nghị tập trung triển khai các hoạt động phát hiện, kiểm soát dịch bệnh.
Trong bối cảnh bệnh do virus Marburg đang có xu hướng lây lan tại châu Phi, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhận định, nguy cơ bệnh này xâm nhập vào Thành phố không cao, nhưng vẫn có thể xảy ra. Thành phố đã triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này xâm nhập.
Ngày 26/9, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi Jean Kaseya cho biết các tổ chức quốc tế đã cam kết tài trợ hơn 800 triệu USD cho cơ quan này để ứng phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ (mpox) ở châu Phi, cao hơn con số dự kiến.
Từ đầu năm đến nay, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và tử vong ở châu Phi đã tăng lần lượt là 177% và 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sáng 17/9, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước Sri Lanka, Áo và 14 Đại sứ kiêm nhiệm tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Ngày 3/9 (giờ Pretoria), Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết khoảng 367 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ (mpox), bao gồm 3 ca tử vong, cho đến nay đã được xác nhận tại 5 quốc gia ở Đông và Nam Phi trong bối cảnh lo ngại rằng con số này có thể tăng thêm.