Kết quả tìm kiếm cho "Rystad Energy"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 38
Giá xăng dầu hôm nay (2-10): Giá dầu thế giới tiếp tục giảm ngày thứ ba liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong vòng 16 tuần, do việc chính phủ Mỹ đóng cửa làm gia tăng lo ngại về nền kinh tế toàn cầu.
Giá dầu thế giới giảm hơn 3% trong phiên giao dịch đầu tuần, khi thị trường phản ứng trước thông tin OPEC+ dự kiến tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu vào tháng 11, cùng với việc Iraq nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan của nước này sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Đối với chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden, mọi thứ có thể phụ thuộc vào việc ngăn chặn xung đột leo thang ở Trung Đông và giá xăng dầu tăng ở Mỹ.
Giá xăng dầu lấy lại đà tăng, được hỗ trợ bởi quyết định gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện của OPEC+ sang quý II.
Nắng nóng gay gắt đang thiêu đốt châu Á trong những tuần gần đây đã khiến châu lục này ngày càng phụ thuộc vào năng lượng Nga.
Giá dầu thế giới tăng khoảng 1% trong phiên 6/10, “neo” ở mức cao trong ba tuần sau khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, nhất trí thắt chặt nguồn cung toàn cầu với thỏa thuận cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng dầu/ngày, mức cắt giảm sản lượng lớn nhất của tổ chức này kể từ năm 2020.
Quyết định cắt giảm sản lượng “khủng” của OPEC+ đẩy giá xăng dầu leo dốc. Giá dầu thô Brent tăng dần lên mức 94 USD/thùng, dầu thô WTI vượt 88 USD/thùng.
Nhà phân tích Fabian Ronningen tại hãng nghiên cứu năng lượng Rystad Energy nhận định “đáng sợ” là từ chính xác để mô tả khủng hoảng năng lượng ở châu Âu lúc này.
Theo phân tích của công ty tư vấn Rystad Energy, một “cơn bão mùa đông tàn khốc” có thể đang hình thành ở châu Âu khi lục địa này tìm cách loại bỏ khí đốt của Nga.
Việc vội vàng cắt giảm khí đốt của Nga đã khiến người tiêu dùng châu Âu rất dễ bị ảnh hưởng bởi cú sốc giá LNG do nhu cầu LNG toàn cầu vượt quá nguồn cung năm 2022. Trong khi đó, các dự án LNG mới khó có thể đáp ứng cho đến năm 2024.
Việc Litva xây dựng thành công một trạm chứa khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) nổi để độc lập với năng lượng của Nga là một bài học cho các nước EU khác.
Báo The Nation News của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 9-3 dẫn nhận định của hãng dịch vụ dầu khí Rystad Energy (Na Uy) cho rằng giá dầu có thể tăng lên mức 240 USD/thùng vào mùa Hè năm nay nếu các nước phương Tây khác tham gia cùng với Mỹ và Anh cấm nhập khẩu các sản phẩm năng lượng từ Nga.