Kết quả tìm kiếm cho "Sri Lanka"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 272
Ngày 11/10, Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) cảnh báo cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng đang diễn ra tại những khu vực nghèo nhất thế giới, đe dọa làm suy yếu sự phục hồi kinh tế toàn cầu.
Các cuộc khủng hoảng chồng chất trên toàn cầu đang gióng lên hồi chuông rằng 54 quốc gia - nơi sinh sống của hơn 50% số người nghèo nhất thế giới - rất cần được xóa nợ. Nhận định này được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đưa ra trong báo cáo mới công bố ngày 11/10.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Malpass vừa đưa ra cảnh báo rằng, thế giới đang đối mặt với “làn sóng thứ 5 của cuộc khủng hoảng nợ”. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định, một cuộc khủng hoảng kinh tế đang đến gần.
Cùng toàn thắng sau 2 lượt trận vòng loại bảng F Giải U17 châu Á 2023, chủ nhà Việt Nam sẽ quyết đấu với U17 Thái Lan trên sân Việt Trì (Phú Thọ) lúc 19 giờ ngày 9-10 để tranh một suất chính thức tham dự vòng chung kết (VCK).
Ngọn lửa bùng phát tại Kajeemawatte Flats ở Thotalanga, một khu vực đông dân cư ở thủ đô Colombo, khiến khoảng 220 người bị mất nhà ở.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có một số cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao các nước và các đối tác tham dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trang tin chuyên về du lịch reisereporter.de của Đức vừa đăng bài viết đưa Việt Nam vào top 10 điểm đến du lịch đẹp nhất nên khám phá cho người Đức khi mùa Đông ảm đạm chuẩn bị gõ cửa châu Âu.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), lãnh đạo Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, lãnh đạo các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Đức, Italy, Australia, Tây Ban Nha, Canada, Hoa Kỳ, Hà Lan, Bangladesh, Mông Cổ, Pakistan, Panama, Síp, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Sri Lanka và Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã có Điện và Thư chúc mừng gửi lãnh đạo Việt Nam.
Theo Cục Điều tra và Thống kê của Sri Lanka, tỷ lệ lạm phát ở nước này đã lên mức 64,3% trong tháng 8 vừa qua.
Theo phân tích sơ bộ của các chuyên gia từ Trung tâm nghiên cứu chung của Liên minh châu Âu, hiện nay, châu Âu đang phải đối mặt với đợt hạn hán dường như là tồi tệ nhất trong ít nhất 500 năm qua.
Quốc hội Sri Lanka đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp ở nước này tới giữa tháng 8, đồng thời cho phép quân đội bắt và giam giữ những người quá khích.
Tính đến sáng 27/7, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 576.774.060 ca nhiễm và 6.406.614 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 786.956 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó châu Á đứng đầu với 358.215 trường hợp.