Lãnh đạo các nước gửi Điện, Thư mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam

04/09/2022 - 16:27

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), lãnh đạo Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, lãnh đạo các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Đức, Italy, Australia, Tây Ban Nha, Canada, Hoa Kỳ, Hà Lan, Bangladesh, Mông Cổ, Pakistan, Panama, Síp, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Sri Lanka và Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã có Điện và Thư chúc mừng gửi lãnh đạo Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Diosdado Cabello Rondon gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Lãnh đạo Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela bày tỏ ấn tượng với sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự dẫn lối của những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam đã ngày càng lớn mạnh, gia tăng uy tín trên trường quốc tế; tái khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, tình hữu nghị anh em giữa hai đảng, hai chính phủ và nhân dân hai nước.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh Liên Hợp Quốc đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam vào các nỗ lực chung trong xử lý các thách thức toàn cầu như đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, xóa đói nghèo, bất bình đẳng, hướng tới các Mục tiêu phát triển bền vững. Tổng Thư ký bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục cùng Liên Hợp Quốc chung tay vượt qua các thách thức nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp, công bằng và hòa bình hơn.

Nhà vua Nhật Bản Naruhito gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc năm 2022; đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, tin tưởng tình hữu nghị và sự tin cậy giữa hai nước sẽ ngày càng được củng cố; khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới.

Nữ hoàng Vương quốc Anh Elizabeth II gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Nữ hoàng gửi lời chúc tốt đẹp đến nhân dân Việt Nam; bày tỏ tin tưởng rằng với nỗ lực và quyết tâm cùng vượt qua đại dịch, hai nước đều có thể trông đợi vào tương lai tươi sáng hơn.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bức điện khẳng định tình hữu nghị lâu năm giữa hai quốc gia cũng sự đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến chống COVID-19 thời gian qua, cùng nỗ lực vượt qua những hậu quả của đại dịch và tin tưởng vào tương lai tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Việt Nam và Đức.

Gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Cộng hoà Italy Sergio Mattarella khẳng định Việt Nam là đối tác hàng đầu của Italy; tin tưởng hai nước sẽ nắm bắt cơ hội, mở rộng hợp tác hơn nữa nhằm đối phó hiệu quả với những thách thức toàn cầu, đóng góp cho hoà bình, an ninh trên thế giới.

Toàn quyền Australia David Hurley, thay mặt Chính phủ và nhân dân Australia, gửi Thư mừng đến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ngài Toàn quyền bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nền tảng vững chắc và sâu rộng của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước năm 2023.

Nhà vua Vương quốc Tây Ban Nha Felipe gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, gửi đến Nhà nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất, hạnh phúc, hòa bình và thịnh vượng.

Toàn quyền Canada Mary May Simon gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch Thượng viện George Furey và Chủ tịch Hạ viện Anthony Rota gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Lãnh đạo Canada đánh giá cao mối quan hệ đang ngày càng phát triển sâu rộng giữa hai nước; mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác toàn diện, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2023; đồng thời, hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng.

Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhân dân Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2023, Tổng thống Joe Biden đánh giá hai nước đã đạt những bước tiến lớn trên cơ sở tôn trọng, tin cậy lẫn nhau và các lợi ích chung, hợp tác ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực; tái khẳng định ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng.

Nhà vua Hà Lan Willem – Alexander gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Nhà nước và nhân dân Việt Nam, sức khỏe, phồn vinh và thịnh vượng.

Tổng thống nước Cộng hòa nhân dân Bangladesh Abdul Hamid gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Sheikh Hasina gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Luvsannamrain Oyun-Erdene gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Gombojav Zandanshatar gửi Điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Các nhà lãnh đạo: Tổng thống nước Cộng hoà Hồi giáo Pakistan Arif Alvi, Tổng thống Cộng hòa Panama Laurentino Cortizo Cohen, Tổng thống Cộng hoà Síp Nicos Anastasiades, Nhà vua Vương quốc Thụy Điển Carl Gustav, Tổng thống kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Thụy Sỹ Ignazio Cassis, Tổng thống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã gửi Thư mừng, Điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

* Nhân dịp này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã có thông cáo báo chí chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batmunkhiin Battsetseg, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Bilawal Bhutto Zardari, Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka M.U.M Ali Sabry đã gửi Điện, Thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Theo Chính phủ