Kết quả tìm kiếm cho "Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 24
Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần có lúc tăng vọt lên mức cao nhất từ năm 2022 do xung đột tại Trung Đông, sau đó hạ nhiệt khi có thông tin về khả năng nới lỏng trừng phạt dầu Nga. Trong nước, giá xăng dầu điều chỉnh tăng rất mạnh.
Bất chấp biến động kinh tế, 25 gia đình giàu nhất hành tinh vừa túi thêm gần 360 tỷ USD trong năm qua. Từ đế chế bán lẻ Walmart đến các hoàng tộc dầu mỏ, đây là những dòng tiền đang chi phối toàn cầu.
Giá dầu Brent chốt phiên giảm 1,54 USD (2,23%) xuống 67,60 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 1,62 USD (2,47%) xuống 63,97 USD/thùng.
Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 31/10/2024, giá xăng giảm nhẹ 1 - 1,8% nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Phần đầu của dự thảo bao gồm một loạt thỏa thuận giữa Mỹ và Saudi Arabia, trong đó có các bảo đảm quốc phòng và hợp tác hạt nhân dân sự.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, tại cuộc họp trực tuyến ngày 1/2, Ủy ban Giám sát chung cấp Bộ trưởng (JMMC ) của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, đã thống nhất giữ nguyên sản lượng dầu hiện nay.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, chốt tuần giao dịch vừa qua, sắc đỏ hoàn toàn chiếm ưu thế trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu. Đã có 23 trên tổng số 31 mặt hàng đang được giao dịch liên thông thế giới tại MXV đồng loạt giảm giá, kéo chỉ số MXV-Index quay đầu giảm mạnh 3,12% xuống 2.114 điểm, kết thúc chuỗi tăng hai ngày trước đó.
Sau khi tăng vọt hơn 3 USD, giá xăng dầu leo dốc từ từ. Giá dầu Brent duy trì mức hơn 78 USD/thùng, giá dầu WTI nhích nhẹ.
Giá dầu Brent Biển Bắc tăng lên mức 83,03 USD/thùng do nhu cầu năng lượng của Trung Quốc phục hồi và đồng USD suy yếu hơn đã hỗ trợ thị trường vốn đang bị xáo trộn bởi triển vọng Mỹ tăng lãi suất.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2023, cho dù triển vọng kinh tế đang dần cải thiện của nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới là Trung Quốc.
Trong cuộc họp chính sách ngày 5/10 diễn ra tại Vienna (Áo), các Bộ trưởng Năng lượng thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu ở mức 2 triệu thùng/ngày, bắt đầu từ tháng 11 tới.
Cuộc khủng hoảng nguồn cung ngày càng leo thang tại châu Âu khiến giá khí đốt tự nhiên đạt kỷ lục mới vào ngày 5-10, gây quan ngại về an ninh nhiên liệu vào mùa Đông năm nay tại châu lục này.