Kết quả tìm kiếm cho "Tổng điều tra kinh tế"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 19
Tổng điều tra kinh tế (ĐTKT) năm 2021 thực hiện theo hai phương thức: Điều tra toàn bộ thu thập các thông tin cơ bản, kết hợp với điều tra chọn mẫu thu thập thông tin chuyên sâu về đối tượng điều tra. Điểm mới là Tổng điều tra lần này được ứng dụng triệt để công nghệ thông tin (CNTT), nhằm đem lại kết quả chính xác nhất.
Ngày 23-2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cho ban chỉ đạo, tổ thường trực tổng điều tra cấp tỉnh và huyện.
Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng ban, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Phó Trưởng ban.
Với lợi thế là quốc gia có chính trị ổn định, nguồn nhân lực trẻ dồi dào, chi phí nhân công rẻ, Việt Nam là điểm tìm kiếm những đơn vị gia công của nhiều công ty đa quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, đến thời điểm này, bên cạnh những mặt tích cực như tạo ra hàng triệu việc làm và đóng góp không nhỏ cho kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) thì chúng ta không khỏi chạnh lòng khi hàng hoá gia công được bán tại Việt Nam rất thấp, hầu như “vô danh” trên thị trường nội địa.
Sáng 19-9, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức cuộc họp báo Công bố kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế năm 2017.
Chiều 23-4, Cục Thống kê tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017. Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 94 tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017; Cục Thống kê An Giang tặng Giấy khen 141 tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ luôn tôn trọng tính trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời của số liệu thống kê. Qua những con số "biết nói" của ngành thống kê, Chính phủ chỉ đạo, điều hành nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững.