Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thống Bolivia"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 113
Ngày 4-8, Mỹ Latinh đã trở thành khu vực ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất với hơn 206.000 trường hợp, chiếm gần 30% số ca tử vong trên thế giới.
Tại Mỹ Latinh, số các ca mắc mới tăng vọt và đạt kỷ lục nhiều ngày vừa qua là dấu hiệu cho thấy đại dịch COVID-19 đã trở nên “phổ biến” tại khu vực cũng như phản ánh công tác phòng dịch không mấy hiệu quả của chính phủ các nước ở đây.
Đại dịch Covid-19 tiếp tục càn quét khắp thế giới, nhiễm mầm bệnh cho hơn 16,3 triệu người và cướp đi sinh mạng của gần 652.000 người.
Một số nước nới lỏng lệnh phong tỏa hiện đang phải chứng kiến sự bùng phát trở lại của virus SARS-CoV-2 vì họ không tuân thủ các phương pháp đã được kiểm chứng nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.
Ngày 12-7, Bộ Y tế Mexico thông báo nước này ghi nhận thêm 276 ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số lên 35.006 ca tử vong. Với sự gia tăng này, Mexico đã vượt Italy trở thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ 4 thế giới.
Hàng loạt tiểu bang tại Mỹ đã chứng kiến số ca lây nhiễm tăng kỷ lục và phải áp đặt các quy định hạn chế, trong khi Ấn Độ, điểm nóng tại châu Á, cũng tiếp tục trải qua một ngày lây nhiễm kỷ lục.
Chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Y tế Maria Eidy Roca thông báo mắc COVID-19, Tổng thống lâm thời Jeanine Anez cũng đã trở thành nạn nhân của dịch bệnh này.
Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới với 2.986.223 ca nhiễm và 132.615 ca tử vong.
Trong số 45 quốc gia ghi nhận từ 25.000 ca mắc COVID-19 trở lên, 21 nước đang nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Trong số đó, 10 nước chứng kiến số ca mắc mới tăng trở lại.
Mặc dù Mỹ Latinh đã trở thành tâm dịch COVID-19 mới của thế giới, nhưng hai quốc gia nhỏ bé Uruguay và Paraguay đã đi ngược xu hướng khu vực và có thể sắp tuyên bố chống dịch thành công.
Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) cảnh báo những cộng đồng thổ dân tại vùng Amazon đang chịu “nguy cơ nghiêm trọng” do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra, và hối thúc các nước trong khu vực tăng cường biện pháp bảo vệ.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang đặc biệt quan ngại về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung và Nam Mỹ khi số ca nhiễm mới tại đây tiếp tục tăng cao.