Kết quả tìm kiếm cho "Tokyo đi"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 773
Tỷ giá USD hôm nay (8-11): Rạng sáng 8-11-2023, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 50 đồng, hiện ở mức 24.014 đồng.
Đối với các vận động viên thể thao, giành vé dự Olympic chưa bao giờ là dễ dàng, nhiều đội tuyển vẫn đang căng mình tham gia các giải đấu có tính chuẩn để tìm thêm vé tham dự Olympic Paris 2024.
ASIAD 2023 - đại hội thể thao lớn nhất châu lục - là dịp để các vận động viên tranh tài, tỏa sáng, đồng thời cũng là cơ hội để giao lưu văn hóa, học hỏi lẫn nhau giữa các nước trong khu vực.
Giải Ig Nobel 2023 xướng tên phát minh về đũa điện, nhà vệ sinh thông minh hay tại sao nhiều nhà khoa học thích liếm đá…, bởi phù hợp với tiêu chí: Nghiên cứu khiến người ta 'cười, rồi suy nghĩ'.
Các chính trị gia, học giả nhiều nước và truyền thông quốc tế đã có những đánh giá tích cực về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Tại các hội nghị ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, các đối tác đều khẳng định coi trọng ASEAN; mong muốn hợp tác sâu rộng và thực chất, ứng phó hiệu quả các thách thức.
Các nhà khoa học ở Nhật Bản đã tạo ra hai dạng oxy mới có những đặc tính khác thường so với các lý thuyết phổ biến về cấu trúc nguyên tử.
Sáng 28/8, Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI - công ty con của tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản) thông báo hoãn phóng tên lửa đẩy H2A đưa tàu đổ bộ Mặt Trăng của nước này vào không gian do gió mạnh tại thời điểm phóng.
Kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới, du khách Việt chủ yếu có nhu cầu nghỉ dưỡng ‘staycation’ (du lịch gần nhà) và ‘drivecations’ (du lịch bằng xe hơi và nghỉ trên xe) tới các địa điểm không quá xa.
Bà Tomoko Horino được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là cố vấn sắc đẹp lớn tuổi nhất thế giới.
Chi tiêu của Nhật Bản để hỗ trợ nền kinh tế giảm thiểu những cú sốc của đại dịch COVID-19 và ứng phó với lạm phát dự kiến tổng cộng khoảng 68.500 tỷ yen trong 4 năm tính đến tài khóa 2023.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 17/8, Nhật Bản đã ban bố cảnh báo cấp độ nguy hiểm về say nắng ở nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực thủ đô Tokyo có cấp độ cao nhất, khi sức nóng mùa Hè tiếp tục thiêu đốt nhiều vùng của đất nước.