Kết quả tìm kiếm cho "Tonga"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 43
Những tưởng biến đổi khí hậu chỉ làm băng tan, nhưng không, nước bề mặt đại dương cũng nóng lên, các loài virus tưởng tuyệt chủng có thể sống dậy.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết năm 2023 là năm nóng nhất được ghi nhận trên hành tinh, nhưng cảnh báo tác động ngày càng tăng của hiện tượng khí hậu El Nino có nguy cơ thiết lập kỷ lục nhiệt độ mới trong năm 2024. Thông tin của WMO là lời cảnh tỉnh đối với những hoạt động xâm hại môi trường đang làm “Mẹ thiên nhiên” nổi giận.
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) dự báo, ảnh hưởng liên tục của hiện tượng khí hậu El Nino trong nửa đầu năm 2024 có thể khiến năm nay tái diễn kỷ lục nhiệt độ của năm 2023 vừa qua.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, nhật báo Les Echos dẫn nhận định của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết năm 2023 là năm nóng nhất được ghi nhận trên hành tinh. Nhưng ảnh hưởng liên tục của hiện tượng khí hậu El Nino trong nửa đầu năm 2024 sẽ có nguy cơ lập kỷ lục nhiệt độ mới trong năm nay.
Lúc 17h ngày 31/12 (giờ Việt Nam), tiếng chuông chào đón Năm mới vang lên ở đảo Tonga, đảo Christmas của CH Kiribati và Tây Samoa và sau đó 1 giờ, New Zealand cũng chính thức bước sang Năm mới 2024.
Thời khắc đếm ngược tạm biệt năm 2023 và chào đón Năm mới 2024 sắp sửa diễn ra! Vậy quốc gia nào có may mắn bước sang năm 2024 sớm nhất thế giới?
Ba 'buồng địa ngục' khổng lồ đã hợp nhất với nhau, đóng vai trò kích thích tố hoặc hậu quả của sự kiện kinh hoàng ở Nam Thái Bình Dương năm 2022.
Dữ liệu vệ tinh đã phơi bày một lỗ thủng khổng lồ chưa từng thấy ở tầng ozone của Trái Đất, phía trên Nam Cực mà thủ phạm ngoài con người còn có "quái vật" Nam Thái Bình Dương.
Trung tâm Địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC) ngày 25/6 thông báo một trận động đất có độ lớn 6,4 làm rung chuyển khu vực miền Nam Tonga với độ sâu chấn tiêu là 40km.
Trận sóng thần do vụ phun trào núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai tại Tonga năm ngoái đã khiến một phần của lưỡi băng Drigalski ở Nam Cực tách ra.
Đêm giao thừa 2022, khoảnh khắc chia tay năm 2022 và bước sang năm mới 2023, được cả thế giới chờ đợi.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Cao ủy Liên hiệp quốc về Người tị nạn (UNHCR) ngày 7/12 cho biết kể từ tháng 8 đến nay đã có ít nhất 20.000 người, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em, phải di dời do bạo lực ở khu vực Đông Bắc Nam Sudan.