Kết quả tìm kiếm cho "Trung Á và ASEAN"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2252
Năm 2025, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam ước đạt gần 70 tỷ USD, xuất siêu khoảng 21 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh nhiều biến động. Thông tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố tại họp báo ngày 23/1 ở TP Hồ Chí Minh, đồng thời xác định mục tiêu xuất khẩu 73 - 74 tỷ USD trong năm 2026.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đã tham dự và có nhiều đóng góp tích cực tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2026.
Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cột mốc chiến lược, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Việt Nam với tầm nhìn dài hạn, hoài bão lớn và ý chí chính trị cao. Thành công của đại hội sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển và hạnh phúc.
Chiều 22/1, thông báo về điện mừng đại hội cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được những tình cảm nồng ấm và sự cổ vũ to lớn từ các chính đảng, đối tác, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự điều hành chủ động, linh hoạt của Bộ Tài chính, chính sách tài khóa đã phát huy vai trò trụ cột, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô và tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.
Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chính Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã liên tục gửi thư, điện chúc mừng tới Đại hội, bày tỏ tình cảm đoàn kết, hữu nghị, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được qua 40 năm đổi mới và tin tưởng sâu sắc rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ thành công rực rỡ, là mốc son tiếp tục đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.
Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản toàn cầu ghi nhận tín hiệu tích cực trở lại, trong bối cảnh kinh tế dần ổn định với các động lực mới, nhất là công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).
Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành kinh tế mang tính quyết định, được đánh dấu bằng sự chuyển dịch cơ cấu từ sản xuất quy mô lớn sang sản xuất giá trị cao hơn và các dịch vụ ngày càng hoàn hảo. Đó là đánh giá của nhà kinh tế trưởng Shan Saeed thuộc Tập đoàn công nghiệp - bất động sản IQI Juwai (Malaysia) khi đề cập đến nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này.
Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành kinh tế mang tính quyết định, được đánh dấu bằng sự chuyển dịch cơ cấu từ sản xuất quy mô lớn sang sản xuất giá trị cao hơn và các dịch vụ ngày càng hoàn hảo.
Nhiều bài viết tập trung phân tích ý nghĩa của đại hội đối với tiến trình lựa chọn lãnh đạo cấp cao, định hướng phát triển kinh tế-xã hội, cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam.
Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với tiêu đề "Ngoại giao kinh tế chuyển mình mạnh mẽ vì sự phát triển hùng cường của dân tộc".