Kết quả tìm kiếm cho "Tuyên bố Delhi"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 184
Theo thống kê của trang Worldometers, tính đến 7 giờ ngày 28-8 (giờ Việt Nam), trong hơn 24,6 triệu người mắc Covid-19 trên thế giới, ít nhất 17 triệu người đã hoàn toàn hồi phục và 834.773 người đã tử vong.
Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu là 21.817.682 người, trong đó có 772.751 ca tử vong.
Tính tới 6 giờ sáng 16-8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 21,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 767.000 người tử vong. Số ca tử vong do COVID-19 tại châu Phi
Dù thế giới đã có hơn 20 triệu ca mắc và gần 750.000 ca tử vong tại hơn 240 quốc gia và vùng lãnh thổ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định thế giới vẫn còn hy vọng để chặn đứng đại dịch.
Theo hãng tin AFP (Pháp), Mỹ Latinh và Caribbe hiện là khu vực có số ca tử vong cao nhất thế giới với 215.859 ca, cao hơn so với 212.794 ca tại châu Âu.
Tính tới 6 giờ sáng 7-8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 19 triệu ca mắc COVID-19, trong đó số ca bệnh ở Mỹ đã là trên 5 triệu, ở Ấn Độ là trên 2 triệu, còn Brazil sát mốc 3 triệu. Tổng số ca tử vong toàn cầu là khoảng 715.000 ca.
Tính tới 6 giờ sáng 31-7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 17,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 675.000 ca tử vong. Đệ nhất Phu nhân Brazil đã mắc COVID-19 sau khi chồng bà là Tổng thống Jair Bolsonaro khỏi bệnh.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 192.310 trường hợp mắc COVID-19 và 3.610 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 16,6 triệu người.
Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước đi đầu trong các hiệp định thương mại tự do. Do vậy, Việt Nam đóng vai trò là quốc gia tập hợp tiếng nói của 10 nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và cô đọng các nội dung đàm phán.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tờ Times of India vừa đăng bài viết của ông S D Pradhan, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ, nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam đang trỗi dậy với triển vọng rất khả quan và câu chuyện về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được ví như một “phép màu”.
EU và Ấn Độ chia sẻ cam kết bảo vệ và thúc đẩy các quyền của con người, trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ, chủ nghĩa đa phương hiệu quả, phát triển bền vững và thương mại mở.
Ngày 1-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết vòng đàm phán thứ ba diễn ra ngày 30-6 giữa các tư lệnh của nước này và Ấn Độ đã đạt được tiến triển trong nỗ lực giảm leo thang căng thẳng dọc đường biên giới chung.