Kết quả tìm kiếm cho "Tuyên bố Delhi"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 184
Ấn Độ và Nhật Bản cũng tái khẳng định tầm quan trọng của vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Nếu được hiện thực hóa, RCEP sẽ tạo ra một thị trường với quy mô khoảng 3,5 tỷ người tiêu dùng, chiếm 29% GDP toàn cầu và 40% thương mại của thế giới.
Ngày 14-11, Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán tiếp theo về vấn đề biên giới sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) đang diễn ra ở Brazil.
Ấn Độ khẳng định sẽ duy trì hợp tác quốc phòng với Nga bất chấp sức ép từ bên ngoài. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đang ở thăm Nga.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh không chính thức ở khu nghỉ dưỡng ven biển Mamallapuram thuộc thủ phủ Chennai của bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến công du của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Ấn Độ từ ngày 11 đến 13-10.
Sau lần than phiền về mức thuế cao "không thể chấp nhận được" của Ấn Độ, Tổng thống Trump khẳng định Ấn Độ và Mỹ sẽ sớm có thỏa thuận thương mại song từ chối cung cấp khung thời gian cụ thể.
Ngày 17-8, các lực lượng Ấn Độ và Pakistan đã đấu súng qua đường ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực Kashmir đang tranh chấp giữa hai quốc gia sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tổ chức một cuộc họp về vấn đề Kashmir.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 5-8 đã kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế trước những diễn biến căng thẳng sau khi New Delhi bãi bỏ quy chế đặc biệt đối với khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của nước này.
Ít nhất 29 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra sáng 8-7 tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Chưa xác định được nguyên nhân tai nạn.
Sáng 28-6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Osaka, Nhật Bản.
Tối 25-5, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đã chỉ định ông Narendra Modi làm thủ tướng nước này sau khi nhận được sự ủng hộ của Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) cầm quyền.
Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho biết: "Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan dường như đang hạ nhiệt và đây là diễn biến tích cực."