Kết quả tìm kiếm cho "Vương quốc Maroc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 89
Theo báo cáo xếp hạng thịnh vượng năm 2026 của nền tảng công nghệ tài chính HelloSafe, Algeria được đánh giá là quốc gia châu Phi duy nhất đạt ngưỡng “thịnh vượng trung bình” với 40,36 điểm.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngân hàng đầu tư công Bpifrance của Pháp mới đây xếp Việt Nam trong nhóm 5 thị trường xuất khẩu triển vọng của doanh nghiệp Pháp trong năm 2026, bên cạnh Indonesia, Maroc, Canada và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).
Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Algeria lần đầu tiên được đưa vào danh sách các quốc gia Arab có nguồn thu từ khách du lịch quốc tế, điều cho thấy những chuyển biến bước đầu của ngành du lịch nước này sau nhiều năm phát triển chậm.
Vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức xác định được 42 đội tuyển góp mặt, trong khi 6 đội tuyển còn lại tham dự sẽ được gọi tên sau loạt trận play-off vào tháng 3/2026.
Chính phủ Israel đang tìm cách chinh phục các quốc gia châu Phi, từ Nam Sudan đến Zambia, với hứa hẹn về viện trợ, vũ khí. Giới chuyên gia nhận định, cách tiếp cận này dường như đang có tác dụng.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các chính đảng và lãnh đạo nhiều nước đã có điện, thư chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Theo đặc phái viên TTXVN, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc, sáng 27/7 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Rabat, lên đường tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ sáu tại Thụy Sĩ, tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 27-30/7.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc, chiều 25/7 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự tọa đàm về chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Maroc.
Sáng 25/7, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), Chủ tịch Hạ viện Marocco Rachid Talbi Alami chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Dự kiến, trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao Maroc; dự Tọa đàm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Maroc...
Theo Đại sứ Lê Kim Quy, chuyến thăm Maroc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ là dấu mốc mới trong hợp tác nghị viện, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Maroc phát triển thực chất, hiệu quả.
Nghị quyết 57-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã chỉ rõ, đổi mới sáng tạo là một trong 3 trụ cột để đột phá phát triển.