Kết quả tìm kiếm cho "Vụ phun trào núi lửa"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 232
Chiều 16-1, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã dỡ bỏ tất cả các cảnh báo và khuyến cáo về sóng thần mà cơ quan này đã ban bố vào sáng cùng ngày sau vụ phun trào núi lửa ở Tonga.
Một ngọn núi lửa ngoài khơi Tonga phun trào vào 15-1, kích hoạt cảnh báo sóng thần và lệnh sơ tán ở Nhật Bản và gây ra sóng lớn ở một số hòn đảo Nam Thái Bình Dương.
Ngày 15-1, sóng thần đã ập vào bờ biển Tonga sau khi núi lửa ở đảo Hunga Ha'apai phun trào dữ dội trước đó một ngày.
Lỗ thủng tầng ozone có kích thước rất lớn cuối cùng đã đóng lại là một tín hiệu vui các nhà khoa học chờ đợi nhiều năm qua. Đây là lỗ hổng tầng ozone tồn tại lâu thứ ba trong hơn 40 năm qua.
Năm 2021 tiếp tục là 1 năm đầy biến động đối với Trái đất khi các vụ hỏa hoạn, lũ lụt, núi lửa phun trào và những cơn bão chết người liên tiếp xảy ra, tàn phá môi trường tự nhiên và khiến con người và động vật phải di tản.
Sáng 19-12, núi lửa Semeru tại Đông Java lại thức giấc và phun trào cột tro bụi cao tới 2km, buộc giới chức Indonesia khuyến cáo người dân tránh xa phạm vi phun trào của núi lửa.
Theo Cơ quan Khí tượng, Địa lý và Thiên văn Philippines, Rai là cơn bão thứ 15 đổ bộ vào nước này trong năm 2021, với “mục tiêu chính” là hòn đảo nghỉ dưỡng Siargao ở miền Nam.
Tính từ ngày 19-9 vừa qua, đợt phun trào hiện nay của núi lửa này đã bước sang ngày thứ 87, phá kỷ 84 ngày ghi nhận trước đó tại đảo này vào năm 1585.
Núi lửa Semeru ở Indonesia tiếp tục phun trào, gây khó khăn cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn trong ngày 6-12 khi số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này hiện đã lên tới 22 người và còn 27 người mất tích.
Sở Tài chính khu vực quần đảo Canary (Tây Ban Nha) cho biết vụ núi lửa Cumbre Vieja trên đảo La Palma phun trào đã gây ra thiệt hại ước tính tới 842,33 triệu euro (khoảng 953 triệu USD).
Ngày 22-11, khoảng 3.000 người trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha đã được yêu cầu ở trong nhà khi dung nham từ một vụ phun trào núi lửa tràn ra biển, tiềm ẩn nguy cơ phát tán khí độc.
Tooting là siêu núi lửa lớn nhất Sao Hỏa và có thể là lớn nhất hệ Mặt Trời. Khoảng 1 triệu năm trước, một tiểu hành tinh đã va chạm vào hành tinh đỏ và kích hoạt vụ phun trào khủng khiếp từ siêu núi lửa này, theo một nghiên cứu mới công bố trên Nature Communications.