Kết quả tìm kiếm cho "Viện Vắcxin và Sinh phẩm y tế"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 75
Một khi có vắcxin được khẳng định là an toàn và hiệu quả trong việc ngừa COVID-19, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ xây dựng khung hợp đồng để mua 300 triệu liều từ nhà sản xuất dược phẩm Sanofi của Pháp.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, việc chủ động vắcxin là một yếu tố quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh, Việt Nam cần tận dụng mọi cơ hội nghiên cứu, sản xuất vắcxin phòng COVID-19.
Thế giới có 9.882.684 ca nhiễm COVID-19, trong đó 495.605 ca tử vong, 5.343.772 ca phục hồi và năm nước đứng đầu thế giới về số ca nhiễm vẫn là Mỹ, Brazil, Nga, Ấn Độ, Anh.
Các Bộ trưởng khẳng định cam kết mở rộng hợp tác nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng, phát hiện và ứng phó với dịch bệnh phù hợp với Quy định Y tế Quốc tế (2005).
Tính đến 5h30 ngày 15-6 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 7.978.917 ca nhiễm và 435.057 ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bệnh nhân phục hồi hiện nay là 4.096.029 người.
Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng được ghi nhận trong việc sản xuất thành công bộ kit phát hiện virus SARS-CoV-2 được công nhận về chất lượng để sử dụng rộng rãi trên toàn cầu.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã mời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Đại hội đồng với tư cách Khách mời đặc biệt và tham gia phát biểu tại phiên bế mạc.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett cho biết "kháng thể đơn dòng" do Viện nghiên cứu sinh học Israel phát triển có thể tiêu diệt virus gây bệnh COVID-19 trong cơ thể người nhiễm.
Ấn Độ sẽ sử dụng một loại vắcxin phòng lao phổi cho trẻ sơ sinh để thử nghiệm trên người trưởng thành để xác định xem vắcxin này có tạo ra cơ chế miễn dịch chống lại SARS-CoV-2 hay không.
Ngày 14-4-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, đã chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19.
Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và đoàn kết với ASEAN và các đối tác, WHO và cộng đồng quốc tế nhằm kiểm soát hoàn toàn và tiến tới loại bỏ các mối đe dọa từ dịch COVID-19.
Ban quản lý chung cư phải yêu cầu cư dân khai báo tạm trú; vệ sinh nhà cửa, vật dùng hàng ngày bằng các chất tẩy rửa thông thường, đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn.