Kết quả tìm kiếm cho "bác khiếu nại"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 449
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2021.
Từ ngày 13 đến 22-9, phiên họp thứ ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.
Do dịch Covid-19, đa phần thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ môn Tin học năm 2021 đã phải làm bài tại nhà.
Cuộc thi do Báo Người Lao Động tổ chức, kể về những tấm gương sáng, những câu chuyện đẹp trong lĩnh vực y tế, có độ rung xã hội lớn; đặc biệt là những cá nhân, tập thể y, bác sĩ nổi bật tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.
Người dân, doanh nghiệp có thể gọi tới 6 số điện thoại đường dây nóng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được giải đáp các phản ánh, kiến nghị trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại các địa phương.
Báo An Giang nhận được đơn phản ánh của ông Nguyễn Bảo Toàn (ngụ ấp Hậu Giang 1, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), yêu cầu xem xét trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan đến việc bán 2 nền nhà tại cụm dân cư Bắc Cái Đầm.
Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ nhất, ngày 25-7, Quốc hội đã dành cả ngày để thảo luận tại hội trường, xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó có nội dung về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.
Mong vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) sớm được giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho gia đình, ông Phạm Văn Nghiệp (ngụ ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) gửi đơn khiếu nại nhờ cơ quan chức năng can thiệp.
Hai bên là bà con với nhau, đều khẳng định phần đất tranh chấp là của mình. Hòa giải không thành, họ nhờ tòa án can thiệp, giải quyết.
Một bên khẳng định, đã cho mượn tiền vì “tình nghĩa”. Bên lại bác bỏ, nói không mượn 300 triệu đồng mà lấy lại tiền đã bỏ ra. Không thống nhất được với nhau, đôi bên phát sinh mâu thuẫn.
Bộ Nội vụ yêu cầu trang phục của công chức, viên chức, người lao động khi đi làm phải lịch sự, không được mặc quần bò, váy dài quá đầu gối và không xẻ tà quá cao.
Ông Trần Văn Tầm (sinh năm 1965, tạm trú ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) và bà Lê Thị Màu (sinh năm 1972, ngụ khóm 1, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn) cho rằng, tòa án cấp sơ thẩm chưa làm rõ hành vi mất vàng nhưng buộc họ liên đới trả 14 chỉ vàng cho nguyên đơn.