Kết quả tìm kiếm cho "bơm hàng chục tỷ USD"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 183
Trong phiên giao dịch chiều 29/7, giá dầu tại thị trường châu Á biến động nhẹ, trước mối lo ngại nguồn cung thắt chặt. Song, giá mặt hàng này chịu sức ép do nguy cơ suy thoái kinh tế.
Lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu cùng nhu cầu giảm mạnh khiến giá dầu biến động, tăng giảm liên tục. Giá dầu Brent "chững" ở mức 99,1 USD/thùng, WTI nhích nhẹ gần 1 USD.
Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Anh đã nhập khẩu 7 triệu thùng dầu diesel trị giá 800 triệu bảng Anh (tương đương 960 triệu USD) từ Nga.
Đức đang chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 - giai đoạn báo động trong kế hoạch khẩn cấp về khí đốt gồm 3 giai đoạn do lo ngại tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ Nga.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.
Giá dầu đã tăng vọt trở lại như những ngày đầu xảy ra xung đột Nga - Ukraine và không hề có triển vọng giảm đáng kể trong thời gian gần.
Theo Đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc (LHQ), sáng 16/5 (theo giờ địa phương), tại trụ sở LHQ ở thành phố New York, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký LHQ, bà Amina Mohammed; Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) Catherine Russell; Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ Abdulla Shahid; Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) Achim Steiner.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, chiều 11/5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài thuyết trình tại Viện nghiên cứu Chiến lược quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) ở Washington D.C, với tựa đề “Chân thành, lòng tin và trách nhiệm, vì một thế giới tốt đẹp hơn”.
Trước bối cảnh, giá cả thị trường trong nước leo thang mỗi ngày. Cùng với đó, yếu tố giá nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất tăng mạnh và đứng ở mức cao, đứt gãy chuỗi cung ứng do đại dịch và bất ổn địa chính trị cũng đẩy giá leo thang, làm chậm thời gian giao và nhận hàng cũng là yếu tố gây áp lực lạm phát rất mạnh trong giai đoạn này.
Chúng ta thường nghe rất nhiều thuyết âm mưu về UFO (vật thể bay không xác định) và Khu vực 51 ở Mỹ. Nhưng thuyết nào mới thực sự là tồn tại?
Thời gian qua, giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất tăng, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế. Việc tăng giá còn gây áp lực lên tình hình lạm phát, các hoạt động xã hội, từ sản xuất đến tiêu dùng đều gặp khó khăn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý 6 nhiệm vụ trọng tâm để đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia không còn bom mìn, không còn người dân vô tội bị thương vong do bom mìn sau chiến tranh gây ra.