Kết quả tìm kiếm cho "bệnh AIDS"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 285
Kể từ khi được áp dụng phương pháp máu cuống rốn để điều trị bệnh bạch cầu tủy sống, bệnh của người này đã thuyên giảm và không còn virus trong 14 tháng mà không cần liệu pháp kháng virus.
Hãng tin AFP ngày 10-2 đưa tin nhà virus học người Pháp Luc Montagnier đã qua đời ở tuổi 89. Ông Montagnier được giải thưởng Nobel vinh danh vào năm 2008 vì công trình phát hiện virus làm suy giảm miễn dịch ở người (HIV) gây bệnh AIDS.
Tối 20-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ trao Giải thưởng khoa học, công nghệ toàn cầu VinFuture lần thứ nhất, được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Ngày 20-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022 do Bộ Y tế tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ kết hợp trực tuyến với trên 700 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Năm 2022 sẽ có nhiều sự thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), lương hưu, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Những điểm mới về sự thay đổi này người lao động nên biết.
Việc quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát phát hiện sớm nhất là nhóm có nguy cơ cao để điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất tử vong là rất cấp thiết, nhất là trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Theo dự thảo Thông tư của Bộ Y tế, với người bệnh điều trị Covid-19 tại nhà, người hành nghề căn cứ danh sách quản lý ca bệnh trên địa bàn, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, thông tin theo dõi, diễn biến bệnh hằng ngày… để ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
Xác định vaccine là một trong những “vũ khí” quan trọng để phòng ngừa COVID-19, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đang đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên, nhất là đối tượng có nguy cơ, đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, người lao động xa quê trở về. Đồng thời, khẩn trương tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi để các em được đến trường học trực tiếp.
Ngày 8-12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết châu Phi có thể không đạt được mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 do đại dịch COVID-19 đã làm chậm nỗ lực giảm mạnh hơn nữa tỉ lệ nhiễm HIV ở châu lục này.
Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, các dấu hiệu mắc Covid-19 bao gồm: Ho, sốt (trên 37,5 độ C), đau đầu, đau rát họng, sổ mũi, mất vị giác, khứu giác, đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy...
Đại dịch COVID-19 là bệnh nghiêm trọng mà những người nhiễm HIV cần thực hiện tất cả các biện pháp được khuyến nghị để phòng ngừa mắc bệnh.
“Chấm dứt bất bình đẳng. Chấm dứt bệnh AIDS. Chấm dứt các đại dịch”- chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1-12 năm nay nêu bật một thực trạng cũng đang là rào cản trong cuộc chiến ứng phó với đại dịch COVID-19, đó là tình trạng bất bình đẳng.