Kết quả tìm kiếm cho "bị đề nghị"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 109
Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, trong số 86 bị can bị đề nghị truy tố với hàng loạt tội danh khác nhau thì một số bị can đã bỏ trốn. Tuy nhiên theo cơ quan tố tụng, vẫn đủ cơ sở, căn cứ để truy tố và xét xử vắng mặt các bị can này trong cùng vụ án.
Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh với ông Nguyễn Văn Đọc và Nguyễn Đức Long; đề nghị kỷ luật nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai... là những thông tin về xử lý kỷ luật cán bộ tuần qua (từ ngày 13 đến 18-11).
Bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận tiền hối lộ từ Ngân hàng SCB lên tới 5,2 triệu USD
Sau 2 ngày mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng 'cực lớn', quy mô xuyên quốc gia, Viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX Tòa án nhân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 18 bị cáo mức án tử hình.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 2 Phó chủ tịch Hiệp hội Golf và 39 bị can trong vụ doanh nhân đánh bạc tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ hơn 187 tỉ đồng của bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, đồng thời kê biên 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất ở Hà Nội
Từ năm 2014 đến tháng 9-2016, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống rồi đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM để bán, chiếm đoạt gần 3.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư
Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố về tội danh 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' đối với hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh.
Sau một ngày xét sử, 20h ngày 21/9, TAND TPHCM tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng mức án 3 năm tù giam về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Theo bản luận tội, với cương vị là Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo xuyên suốt công tác trồng cây trên địa bàn thành phố.
Phan Quốc Việt và Phạm Duy Tuyến thỏa thuận Công ty Việt Á sẽ chi 20 - 25% ngoài hợp đồng cho CDC Hải Dương để được ưu tiên sử dụng kit xét nghiệm của Việt Á.
Trong vụ án Việt Á, 6 người bị đề nghị truy tố về tội 'Nhận hối lộ' theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự, có thể đối diện mức hình phạt cao nhất là tử hình.