Kỷ luật cán bộ tuần qua ở Quảng Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ

19/11/2023 - 15:11

Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh với ông Nguyễn Văn Đọc và Nguyễn Đức Long; đề nghị kỷ luật nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai... là những thông tin về xử lý kỷ luật cán bộ tuần qua (từ ngày 13 đến 18-11).

Nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn bị đề nghị kỷ luật

Ngày 18-11, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa thông báo kết quả Kỳ họp thứ 33 đến Kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại các kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên liên quan đến vi phạm tại Dự án công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài, TP Quy Nhơn.

Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Đức Long và ông Nguyễn Văn Đọc (bên phải). Ảnh: TTXVN

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Liêm (đảng viên Chi bộ thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước; nguyên cán bộ kỹ thuật Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn); ông Đỗ Văn Sáng (nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn; ông Lê Đình Thảo (nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn). Cả ba ông đều liên quan đến việc vi phạm tại dự án công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài, TP Quy Nhơn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Liêm bằng hình thức Cảnh cáo; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Văn Sáng và Lê Đình Thảo.

Cách tất cả chức vụ trong Đảng với Cục trưởng Thi hành án dân sự Cần Thơ

Tại Kỳ họp 33 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy và Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật: Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Viết Xuân, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng; cảnh cáo Chi ủy Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và ông Phạm Quốc Việt - nguyên Bí thư Chi bộ, Cục trưởng.

Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh với ông Nguyễn Văn Đọc và Nguyễn Đức Long

Ngày 15-11, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với 2 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, tại Quyết định số 1347/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Văn Đọc do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đảng.

Tại Quyết định số 1348/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Đức Long.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh với ông Nguyễn Đức Long và ông Nguyễn Văn Đọc.

Đề nghị kỷ luật nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ngày 13-11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ra thông báo kết luận kỳ họp lần thứ 32.

Thông báo nêu rõ, tiếp tục xem xét đề nghị thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, xem xét kỷ luật ông Huỳnh Văn Lưu - đảng viên chi bộ khu phố 3 (thuộc Đảng bộ phường Bửu Long, TP Biên Hòa). Ông Lưu là nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem xét nội dung, tính chất, mức độ những khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, đối chiếu với quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Theo Quân đội nhân dân