Kết quả tìm kiếm cho "bỏ phiếu bầu cử"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1721
Chiều 22/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Rishi Sunak bất ngờ thông báo Anh sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 4/7 tới mặc dù kết quả của những cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đảng Bảo thủ cầm quyền nhiều khả năng chịu thất bại nặng nề.
Sáng nay, 22/5, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước cũng như phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Chiều 21/5, tiếp tục quy trình làm nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào cuối phiên làm việc buổi chiều. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại Đoàn về nội dung này.
Phần đầu của dự thảo bao gồm một loạt thỏa thuận giữa Mỹ và Saudi Arabia, trong đó có các bảo đảm quốc phòng và hợp tác hạt nhân dân sự.
Ngày 20/5 (giờ địa phương), Chủ tịch Cơ quan bầu cử Iran Mohsen Eslami, thông báo cuộc bầu cử bất thường để bầu ra Tổng thống mới của Iran sẽ được tổ chức vào ngày 28/6.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, cuộc bỏ phiếu giai đoạn 5 của cuộc bầu cử Lok Sabha (Hạ viện Ấn Độ) kéo dài 7 giai đoạn năm 2024, đã bắt đầu từ lúc 7h (giờ địa phương) 20/5 và dự kiến kết thúc vào lúc 18h cùng ngày.
Nhà lãnh đạo chính trị 63 tuổi này từ lâu đã được coi là người kế nhiệm hiển nhiên của Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người có quyền lực cao nhất ở Iran.
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5.
Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết số 1053/NQ-UBTVQH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Trương Thị Mai.
Đại hội đồng đã thảo luận và bỏ phiếu thông qua nghị quyết ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức với tỷ lệ áp đảo 143 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 25 phiếu trắng.
An ninh và lợi ích quốc gia Nga sẽ là ưu tiên hàng đầu đối với Tổng thống Vladimir Putin trong nhiệm kỳ thứ 5 sắp tới