Kết quả tìm kiếm cho "biện pháp xử lý hành chính"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 63
Tại phiên họp này, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Ngày 04-11-2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ mười một tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Trong các vướng mắc liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em (đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em), việc xác định hành vi vi phạm pháp luật đang gặp nhiều trở ngại, khó khăn cả về mặt chủ quan lẫn khách quan. Bởi vì, người bị hại hầu hết là các cháu còn rất bé, trong khi người thân và cha mẹ, những người trực tiếp quản lý, giáo dục các cháu lại không có nhiều kiến thức, kỹ năng phòng, chống các hành vi xâm hại trẻ em.
Nghe bên nhà Nguyễn Thái Bình (sinh năm 1982, hàng xóm) mở nhạc ca hát ồn ào, sẵn đang có rượu trong người, Tô Quang Minh (sinh năm 1988, tạm trú khu dân cư ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) đi qua gây sự rồi dùng búa hăm dọa chém Bình. Không kiềm chế bản thân, Minh lại có thêm những hành động sai phạm khác, buộc phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc vi phạm hành chính vẫn còn phổ biến, kể cả một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa được thi hành, do nhiều nguyên nhân. Các chế tài hành chính chưa đủ sức răn đe.
Ông Nguyễn Phú Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Phú Quốc (số 10, đường 23, khu đô thị Golden City, khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) khiếu nại cho rằng, từ việc sai sót của cá nhân và cơ quan có trách nhiệm nhưng lại xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng đối với ông là không đúng quy định, vi phạm pháp luật.
Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Nguyễn Triều Vỹ (sinh năm 1990, ngụ khóm Long Quới B, phường Long Phú, TX. Tân Châu) đã “làm liều”. Sau khi thuê người chở về Tân Châu mượn tiền, Vỹ chiếm đoạt luôn xe của người chở thuê, mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.
4 năm qua, toàn tỉnh đã phát hiện 7.632 lượt người nghiện ma túy, được đưa vào cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh để cắt cơn nghiện, giải độc, tư vấn tâm lý.
Sáng 28-5, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án tiếp nhận người nghiện ma túy vào cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội (Đề án 190) và triển khai Quy chế phối hợp lập hồ sơ người nghiện ma túy đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh.
Nguyễn Văn Tý (tự Tý té giếng, sinh năm 1976, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) lười lao động, “thích” trộm cắp tài sản của người khác. Cuộc sống của Tý gắn nhiều với trại cải tạo hơn là nhà mình.
Ma túy là đầu vào của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Giải quyết được vấn đề ma túy là thực hiện được nhiệm vụ căn bản, cốt lõi, đảm bảo vững chắc cho tình hình an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. “Cuộc chiến” ấy rất cần sự đồng tâm hiệp lực, phối hợp chặt chẽ của toàn xã hội, chứ không phải trách nhiệm của riêng ai.
Thời gian qua, hoạt động tội phạm ma túy diễn ra phức tạp, số người nghiện trẻ hóa, trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội. Số người nghiện ma túy tăng cao so với số được đưa đi cai nghiện tập trung, đồng nghĩa với một phần lớn người nghiện được cai nghiện tại cộng đồng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.