Bình đẳng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển

02/07/2024 - 06:29

 - Giai đoạn 2024 - 2029, TX. Tịnh Biên sẽ tích cực huy động mọi nguồn lực chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tiếp tục xây dựng, phát huy khối đoàn kết dân tộc, xây dựng quê hương Tịnh Biên ngày càng giàu đẹp.

Giai đoạn 2019 - 2024, TX. Tịnh Biên đã chủ động triển khai, thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chính sách dân tộc. Qua đó, tác động tích cực đến quá trình đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội (KTXH) và đời sống vùng đồng bào DTTS Khmer tại địa phương. 

Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá thông tin: “Từ năm 2019 đến nay, các địa phương có đông đồng bào DTTS tại TX. Tịnh Biên đã được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, các chương trình, dự án, mô hình hỗ trợ sản xuất, như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giới thiệu việc làm, hỗ trợ các nguồn vốn vay, hỗ trợ nhà ở… giúp nhiều hộ Khmer thoát nghèo, đời sống ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, công tác xóa mù chữ, nâng cao dân trí đạt nhiều kết quả tích cực”.

Thị ủy, UBND TX. Tịnh Biên luôn quan tâm phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer

Theo ông Lâm Văn Bá, giai đoạn 2019 - 2024, TX. Tịnh Biên thực hiện đạt và vượt 7/8 chỉ tiêu Đại hội đại biểu các DTTS TX. Tịnh Biên lần thứ III, gồm: Giảm tỷ lệ hộ nghèo; đầu tư cơ sở hạ tầng; đời sống vật chất và tinh thần người DTTS được nâng lên; giới thiệu việc làm; tỷ lệ đi học đúng độ tuổi; khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; kiểm tra, giám sát các chủ trương chính sách, đảm bảo không để các thế lực thù địch gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người Khmer, củng cố niềm tin của bà con đối với các chính sách, chủ trương phát triển KTXH địa phương.

Cụ thể, trong thực hiện Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, UBND TX. Tịnh Biên đã triển khai đầu tư xây dựng các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, đẩy mạnh đào tạo nghề, nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới… với tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng. Bên cạnh đó, UBND thị xã tích cực thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KTXH vùng DTTS và miền núi, giai đoạn 2017 - 2020. Đồng thời, các cấp, ngành, địa phương tổ chức họp mặt, tặng quà các chùa Nam tông Khmer, các vị chức sắc, cán bộ là người Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, Lễ Sel Dolta hàng năm.

Là người có uy tín trong đồng bào DTTS Khmer, ông Chau Ku (ngụ phường Tịnh Biên) cảm thấy phấn khởi với những đổi thay về đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào. “Đời sống người Khmer bây giờ có nhiều khởi sắc. Đường sá trong phum, sóc thông thoáng hơn, nhà cửa của bà con Khmer khang trang hơn. Điều làm tôi phấn khởi nhất là chuyện học hành của con em đồng bào Khmer đã được tạo mọi điều kiện thuận lợi. Thanh niên Khmer bây giờ đi lao động ngoài tỉnh, một số cháu còn đi xuất khẩu lao động với nguồn thu nhập khá” - Chau Ku chia sẻ.

Ông Chau Ku lạc quan hơn khi nói về sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương trong việc bảo tồn truyền thống văn hóa của người Khmer. Bản thân ông từng được tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang năm 2023 diễn ra tại chùa Thmay (phường Tịnh Biên), nên rất phấn khởi. Ông mong muốn, những sự kiện này sẽ được tiếp tục phát huy để đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng Khmer ngày càng phong phú hơn.

Phát huy kết quả đạt được, Thị ủy, UBND TX. Tịnh Biên sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân tộc. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển. Huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào DTTS; nâng cao mức sống và trình độ dân trí cho đồng bào Khmer; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. Tích cực tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS; quan tâm xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ là người DTTS Khmer…

Giai đoạn 2024 - 2029, TX. Tịnh Biên tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu: Phấn đấu giảm hộ nghèo là hộ DTTS dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên 50%; tất cả con em đồng bào DTTS trong độ tuổi đi học đều được đến trường, không có trường hợp phải bỏ học giữa chừng; giữ vững, nâng chất các xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong vùng đồng bào DTTS Khmer….

“Chúng tôi sẽ yêu cầu các ngành, địa phương tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đạt hiệu quả cao. Trong đó, tập trung thực hiện 7/10 dự án của Chương trình, gồm: Đất ở, nhà ở, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng… Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển ngành nghề truyền thống, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, cùng phấn đấu xây dựng TX. Tịnh Biên ngày càng phát triển” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá cho hay.                                                                                                                                          

THANH TIẾN