Kết quả tìm kiếm cho "buôn bán pháo lậu"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 200
Sáng 11/1, tại TP. Hồ Chí Minh, trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì Hội nghị trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, vàng, pháo nổ qua biên giới.
“Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo kiểm soát, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới; tập trung đấu tranh với các đường dây, băng nhóm tội phạm buôn lậu hoạt động chuyên nghiệp. Tăng cường thanh, kiểm tra, phát hiện và ngăn ngừa các sai phạm, xử lý nghiêm mọi hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025” - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Trần Đức Đông đề nghị.
Chiều 2/1, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện An Phú và UBND huyện An Phú tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP và tổng kết 5 năm diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập huyện An Phú; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Phú, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập huyện An Phú Trang Công Cường chủ trì. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Phùng Minh Tân tham dự.
Ngày 25/12, Công an phường Vĩnh Phú cho biết đã triệt phá thành công một đường dây tàng trữ và vận chuyển pháo lậu quy mô lớn với tổng khối lượng tang vật hơn 235kg pháo.
Đã thành thông lệ, những tháng cuối năm, tình hình hoạt động của các loại tội phạm biên giới thường sẽ diễn biến phức tạp, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Vì vậy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh triển khai cao điểm phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, với nhiều biện pháp quyết liệt, cụ thể, chặt chẽ, phù hợp tình hình thực tế địa bàn biên giới của tỉnh.
Ngày 22/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an Nghệ An) cho biết: Thực hiện kế hoạch của Công an Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây vận chuyển hàng cấm (pháo nổ) xuyên quốc gia, thu giữ 250kg pháo nổ.
“Để cổ vũ, hỗ trợ nâng cao hiệu quả tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2025, các sở, ban, ngành, đoàn thể, MTTQVN… các cấp cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hỗ trợ lực lượng công an thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bằng những hành động, phong trào thiết thực, hiệu quả…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức, nhấn mạnh.
Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cửa khẩu ở Lạng Sơn.
Từ đầu năm đến nay, công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) và vi phạm pháp luật (VPPL) trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bám sát chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Cục Hải quan tỉnh đã chủ động triển khai kế hoạch, chương trình, nội dung phối hợp trong công tác quản lý, kiểm soát xuất - nhập khẩu, xuất – nhập cảnh, quá cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở cửa khẩu, khu vực biên giới.
Chiều 25/9, thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng dẫn đầu đoàn công tác liên ngành đến kiểm tra, đánh giá kết quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh.
Trước tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn Yên Bái diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, quy mô và không gian ngày càng rộng, nhất là địa bàn giáp ranh vùng cao, các lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp, liên tục mở những đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát các nhóm hàng hóa trọng điểm, nhất là nhóm hàng ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.