Kết quả tìm kiếm cho "các tổ chức chính trị - xã hội"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 33972
Con đường từ Hà Nội lên cao nguyên Mộc Châu luôn có những khúc cua tay áo khiến chúng ta thường phải đi chậm lại. Không hẳn vì đèo dốc, mà bởi những khoảnh khắc rất đẹp của thiên nhiên với sương mỏng như dải lụa vắt ngang sườn núi, những đồi cỏ xanh mở ra mênh mang, ngút tầm mắt, và cái se lạnh rất riêng của cao nguyên len lỏi qua từng lớp áo…
Chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người nghỉ hưu chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm đời sống do tác động của lạm phát, giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nêu rõ.
Quan điểm chỉ đạo của Đảng là khơi dậy phát huy sức mạnh văn hoá, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, phát triển mạnh công nghiệp văn hoá, dịch vụ văn hoá.
Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước khẳng định, kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vai trò chủ đạo trong định hướng, dẫn dắt, điều tiết các hoạt động kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, trong năm 2025, có 1 nhạc sĩ nhận tiền tác quyền âm nhạc hơn 4 tỷ đồng.
Sau nhiều năm tăng trưởng nhanh nhưng chưa đồng đều, kinh tế Ấn Độ đang cho thấy dấu hiệu chuyển dịch quan trọng từ tăng trưởng dựa vào tốc độ sang tăng trưởng dựa vào nền tảng vững chắc hơn, đặc biệt nhờ sự phục hồi rõ nét của nhu cầu khu vực nông thôn.
Từ thực tiễn hoạt động văn hóa, nghệ thuật và gắn bó nhiều năm với cộng đồng tại Pháp, chị Hoàng Thu Trang, người sáng lập đồng thời là Giám đốc điều hành Art Space, cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cần tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò của văn hóa, coi đây là một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững đất nước ở giai đoạn mới.
Sáng 12/1, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dự và phát biểu chỉ đạo.
Chương trình bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong khoảng 30 phút, bắt đầu từ 20 giờ 10 phút ngày 23/1/2026, tại khu vực Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 13 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Sáng 12/1, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận địa bàn không ma túy năm 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt địa bàn cấp xã không ma túy và đề nghị xét duyệt địa bàn cấp tỉnh không ma túy chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.
Năm 2026, Công an tỉnh tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm với phương châm bảo đảm “3 tốt” (an ninh, trật tự (ANTT) tốt nhất, góp phần phát triển đất nước tốt nhất, phục vụ nhân dân tốt nhất), phấn đấu kéo giảm ít nhất 10% tội phạm về trật tự xã hội.